An ninh hình sự

Vợ nghi phạm chém trọng thương thanh tra giao thông Kon Tum nói gì?

18/05/2017, 12:44

Vợ nghi phạm chém trọng thương TTGT cho rằng, vì bức xúc lâu ngày, ông Bình đã không kiềm chế được mới gây họa.

don vi chuc nãng xuong lap bien ban lam viec yeu

Đoàn công tác lập biên bản vi phạm và yêu cầu tháo dỡ công trình do ông Bình làm chủ trên QL 24. 

Sáng ngày 18/5, Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Kon Tum Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết, sức khỏe anh Nguyễn Đình Thắng - thanh tra giao thông bị chém trọng thương khi xử lý vi phạm tại Quốc lộ 24 đoạn thuộc thôn Kon Tu 2, xã Đắk Blà (TP. Kon Tum) đang hồi phục tốt. 

Đề cập đến lý do ông Phạm Thanh Bình chém cán bộ khi bị xử lý vi phạm, bà Đỗ Thị Hồng Yến (vợ ông Bình) cho biết, vì bức xúc lâu ngày nên không kiềm chế được mới gây họa.

"Mấy bữa trước, nhà bên cạnh giải tỏa, dỡ nhà nhưng còn bức tường cao không đập bỏ. Mấy hôm nay, trời mưa to, tôi sợ tường sập đè chết cả nhà nên mới dựng căn lều ở gần đường trú tạm. Còn lý do chồng tôi bức xúc là do việc đền bù đất giá quá "bèo bọt".

Hiện trường vụ người dân dùng rựa tấn công đoàn công tác TTGT Kon Tum 

Đối chất về việc bức tường nguy cơ đổ sập đe doạ và uy hiếp gia đình ông Bình, bà Y Na Ly – Chủ tịch UBND xã Đắk Blà nói: Xã nhiều lần xuống vận động, cho đập bỏ bức tường nhưng ông Bình không chịu, gây khó dễ nên đến nay bức tường đó vẫn còn. Riêng việc giải quyết đền bù đất đai không phải thẩm quyền của xã.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Văn Dũng, Thôn trưởng thôn Kon Tu 2 cho hay: "nhà đất anh Bình có 168m2, được đền bù 166 triệu đồng nhưng anh Bình không chấp nhận vì cho rằng quá thấp. Quanh đây còn có 7 hộ khác nữa cũng không nhận tiền đền từ dự án mở rộng quốc lộ 24. Có thể vì lý do bức xúc việc áp giá đền bù thấp nên ông Bình mới có hành động vi phạm pháp luật này".

Như Báo Giao thông đưa tin, chiều 15/5, tại Quốc lộ 24 đoạn thuộc thôn Kon Tu 2, xã Đắk Blà (TP. Kon Tum) sau khi phát hiện ông Phạm Thanh Bình (42 tuổi) dựng lều trái phép gần đường, vi phạm hành lang an toàn đường bộtổ công tác TTGT (gồm 6 thành viên) phối hợp với chính quyền xã Đăk Blà xuống hiện trường vận động tự  tháo dỡ những ông Bình không thực hiện. Trong khi Tổ công tác chuẩn bị lập biên bản vi phạm hành chính, bất ngờ ông Bình dùng rựa tấn công lực lượng thanh tra. Đối tượng này đã chém trúng đầu anh Nguyễn Đình Thắng (cán bộ TTGT, Sở GTVT) bị khâu 4 mũi và chém trúng đầu anh Lê Hồng Dũng làm vỡ chiếc mũ bảo hiểm. 4 cán bộ TTGT khác đã kịp chạy thoát nên không bị thương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.