An ninh hình sự

Vợ trả thiếu tiền nợ, chồng châm lửa thiêu chết

27/03/2016, 20:26

Nạn nhân đã tử vong sau 10 ngày điều trị tại bệnh viện vì bị chồng châm lửa đốt do trả thiếu tiền nợ.

01_thieusongvo_19032016

Nạn nhân đã tử vong sau 10 ngày điều trị tại bệnh viện vì bị chồng châm lửa đốt do trả thiếu tiền nợ.

Theo báo Tuổi trẻ, chiều 26/3, chị Bùi Thị K. (27 tuổi, trú phường Phú Hài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đã tử vong sau 10 ngày điều trị bỏng do bị chồng Nguyễn Đình Long (30 tuổi) châm lửa đốt tại nhà.

Trước đó, theo báo Dân trí, chiều ngày 16/3, nhiều người dân sống ở khu phố 3, phường Phú Hài bỗng hoảng hồn khi chứng kiến đối tượng Long đang dùng chăn dập lửa trên người chị K sau khi họ nghe tiếng kêu cứu cùng lửa bùng lên từ căn nhà nhỏ của họ.

Sau đó mọi người đã đưa cả hai vợ chồng đi cấp cứu, chị K bị bỏng nặng nên ở lại viện điều trị, còn đối tượng Long sau khi ra viện đã bị tạm giam.

Nguyên nhân của vụ việc là do Long đưa vợ tiền đi trả nợ số tiền 90.000 đồng nhưng chị này chỉ trả 50.000 đồng dẫn đến việc chủ nợ đã tới nhắc Long. Long về hỏi vợ thì chị này bảo mua đồ ăn cho con.

Quá tức giận, Long liền đánh vợ rồi tiếp tục đi nhậu nhẹt. Khi trở về nhà, Long thấy chị K. đang đắp chăn trong phòng liền đóng kín cửa nhà rồi dùng dầu hỏa tưới lên người nạn nhân rồi châm lửa đốt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.