Xã hội

"Vỡ trận" xác nhận phương tiện ra vào, Hải Phòng "hỏa tốc" thêm thời gian

11/04/2020, 07:09

Sau sự cố "vỡ trận" tại nơi xác nhận phương tiện ra vào thành phố, Hải Phòng vội ban hành văn bản cho thêm thời gian thực hiện thủ tục này...

img
Hàng trăm doanh nghiệp chen lấn để làm giấy xác nhận phương tiện ra vào thành phố tại văn phòng một cửa quận Hải An. Ảnh:TN

Theo đó, chiều tối ngày 10/4, UBND TP. Hải Phòng đã ban hành văn bản hỏa tốc số 2658 về việc điều chỉnh thời gian kiểm soát để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, ngày 8/4/2020, UBND thành phố có văn bản số 2574 yêu cầu từ ngày 11/4/2020, các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào thành phố chỉ cho phép các xe vận tải của Hải Phòng ra vào thành phố khi có giấy xác nhận cho phương tiện ra vào thành phố theo quy định.

Tuy nhiên, việc phải thực hiện thủ tục xin xác nhận ở 3 cấp, hướng dẫn thực hiện chưa chi tiết, cán bộ giải quyết công việc còn thiếu, trong khi đó thời gian thực hiện quá gấp dẫn đến hàng trăm doanh nghiệp phải vất vả từ sáng đến tối cũng chưa xử lý xong công việc.

Ngoài ra, việc hàng trăm người tụ tập tại UBND các phường, quận, Phòng Cảnh sát giao thông nơi cấp giấy xác nhận, khiến công tác phòng chống dịch trở nên khó lường, nguy cơ lây nhiễm cao.

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Nguyễn Văn Tùng, đã chỉ đạo: Điều chỉnh thời gian kiểm soát xe vận tải của Hải Phòng ra vào thành phố bắt đầu từ 0h ngày 12/4/2020, các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào thành phố chỉ cho phép các xe vận tải của Hải Phòng ra vào thành phố khi có giấy xác nhận cho phép phương tiện ra vào thành phố theo quy định.

Việc cấp giấy xác nhận cho các xe vận tải của các tỉnh, thành phố khác vào thành phố vẫn thực hiện từ 0h ngày 11/4/2020.

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, tại trụ sở phường Đông Hải 2 và bộ phận một cửa - UBND quận Hải An, hàng trăm doanh nghiệp đến làm giấy xác nhận phương tiện ra vào thành phố khiến nơi đây "vỡ trận", việc cách ly xã hội gần như không tồn tại ở đây.

Nhiều doanh nghiệp tỏ ra bức xúc về cách làm của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và lo lắng sẽ không kịp làm thủ tục xác nhận phương tiện ra vào thành phố, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.