Thế giới giao thông

Volkswagen chi 1,2 tỉ USD đầu tư tại thị trường Mỹ

16/01/2018, 10:28

Volkswagen có kế hoạch chi hơn 3,3 tỉ USD vào phát triển và sản xuất các mẫu xe mới tại Bắc Mỹ...

33

VW sẽ đầu tư mạnh, giành lại thị phần tại thị trường Mỹ

Volkswagen có kế hoạch chi hơn 3,3 tỉ USD vào phát triển và sản xuất các mẫu xe mới tại Bắc Mỹ từ năm 2018 - 2020 trong bối cảnh tập đoàn ô tô của Đức thúc đẩy hoạt động tại thị trường ô tô lớn thứ 2 trên thế giới, hãng tin Reuters đưa ra ngày 15/1.

Trong tổng số 3,3 tỉ USD, VW sẽ chi khoảng 1,2 tỉ USD vốn đầu tư cho thị trường Mỹ. Tại đây, VW sẽ cho ra mắt phiên bản sedan nhỏ Jetta được thiết kế lại và mẫu xe Arteon fastback hoàn toàn mới.

“Chúng tôi muốn giành lại thị phần và phát triển từ một hãng ô tô trong thị trường ngách lên một nhãn hiệu thực sự tại Mỹ”, Giám đốc điều hành doanh nghiệp Bắc Mỹ tại VW, ông Hinrich Woebcken cho hay.

Nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới đang tìm cách khôi phục hoạt động kinh doanh tại Mỹ, nơi VW đang lao đao vì bê bối lừa dối khí thải hồi tháng 9/2015.

VW đã có kế hoạch ra mắt ít nhất 2 mẫu xe mới tại Mỹ để tạo đột phá về lãi suất tại Bắc Mỹ tính đến năm 2020.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.