Quốc tế

Vòng 31 NHA: M.U nhảy múa, Chelsea áp sát ngai vàng

05/04/2015, 06:44

Cả M.U và Chelsea đều có được thắng lợi trong loạt trận diễn ra đêm qua (4/4).

27492CD400000578-0-image-a-36_1428169674035
M.U đại thắng trên sân nhà

Tiếp đón Aston Villa trên sân nhà, M.U ngay lập tức thể hiện sự vượt trội bằng thế trận tấn công cực kỳ áp đảo. Nếu trọng tài chính xác hơn, Quỷ đỏ lẽ ra phải đường hưởng một quả penalty ở ngay phút thứ 5 khi Rooney bị phạm lỗi trong vòng cấm. Thời gian còn lại của hiệp 1, M.U vẫn nắm hoàn toàn quyền kiểm soát thế trận nhưng cũng phải tới phút 44, Herrera mới cụ thể hóa lợi thế bằng bàn thắng mở tỉ số cho Quỷ đỏ bằng một cú sút chéo góc.

Sang hiệp 2, kịch bản lặp lại tương tự như hiệp 1. M.U áo đảo từ những phút đầu nhưng các CĐV trên sân Old Trafford cũng phải đợi tới phút 79 mới có dịp ăn mừng lần thứ hai với pha làm bàn của Rooney. Ngay sau bàn thắng này, Benteke giúp Aston Villa rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 nhưng đó là tất cả những gì đội khách làm được. Tới phút bù giờ thứ hai, Herrera một lần nữa lập công ấn định thắng lợi đậm đà 3-1 cho Quỷ đỏ.

274990DA00000578-3025766-image-a-40_1428168263399
Siêu phẩm của Adam không thể giúp Stoke có điểm trước Chelsea

Ở trận đấu diễn ra sau đó, Chelsea cũng có được thắng lợi trước đối thủ khó nhằn Stoke. Nhập cuộc đầy hưng phấn với những pha hãm thành liên tiếp nhưng việc thiếu vắng Diego Costa khiến hàng công The Blues kém sắc sảo hơn hẳn. Đội chủ nhà phải nhờ một quả penalty ở phút 39 mới có thể mở tỉ số trận đấu, Hazard là người thực hiện thành công và trước đó Fabregas là người bị phạm lỗi trong vòng cấm. Bị thủng lưới Stoke dồn lên mạnh mẽ và gần như ngay lập tức có bàn gỡ nhờ công của Adam với một cú sút từ khoảng cách 66 m.

Bước vào hiệp 2, HLV Mourinho tung Costa vào sân nhưng khi tiền đạo này chưa kịp để lại dấu ấn thì đã bị tái phát chấn thương và phải rời sân. Chelsea một lần nữa rơi vào cảnh bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Thế nhưng, may mắn đã mỉm cười với đội chủ nhà khi thủ thành Begovic ném bóng bất cẩn giúp Remy có được bàn thắng ấn định tỉ số 2-1.

Với những kết quả này, Chelsea vẫn tiếp tục giữ vững ngôi đầu khi hơn đội xếp thứ hai Arsenal với 7 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2 Arsenal (70-63). Trong khi đó, M.U vẫn vững vàng ở vị trí thứ 4 khi hơn đội xếp thứ 5 là Liverpool 7 điểm.

Kết quả loạt trận vòng 31 Premier League:

2015-04-05_063856
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.