Thể thao

Vòng loại Euro 2016: Bạo loạn kinh hoàng trên sân vì một lá cờ

15/10/2014, 08:05

Trận đấu giữa Serbia và Albania diễn ra rạng sáng nay (15/10) đã phải hoãn lại do tình hình bạo lực trên sân Partizan.

CĐV Serbia lao vào sân hành hung cầu thủ Albiania
CĐV Serbia lao vào sân hành hung cầu thủ Albiania

Mọi chuyện bắt đầu từ cuối hiệp 1 khi tỉ số trên sân đang là 0-0. Lúc này, từ trên khán đài xuất hiện một chiếc máy bay điều khiển từ xa mang theo một lá cờ Albania thể hiện sự ủng hộ với nền độc lập Kosovo (lãnh thổ thuộc Nam Tư cũ có nhiều người gốc Albania sinh sống) vào sân. Tiền vệ Stefan Mitrovic của Serbia đã lấy lá cờ xuống để trận đấu được tiếp tục.

Cầu thủ hai đội tranh nhau lá cờ Albania
Cầu thủ hai đội tranh nhau lá cờ Albania
Sự việc trở nên khó giải quyết khi hai bên bắt đầu có xô xát
Sự việc trở nên khó giải quyết khi hai bên bắt đầu có xô xát

Sự việc khiến các cầu thủ Albania nổi giận, lao vào đánh Mitrovic để giật lại lá cờ, tạo ra cuộc hỗn loạn trên sân. Ngay lập tức, nhiều CĐV Serbia trên khán đài cũng lao xuống sân xông tới hành hung các cầu thủ Albania. Trên khán đài, chai, lọ, ghế được ném xuống như mưa nhằm vào cầu thủ đội khách khiến toàn bộ cầu thủ Albania phải chạy vào đường hầm. Trước tình hình đó, trọng tài Martin Atkinson đã phải cho tạm hoãn trận đấu.

Cầu thủ Albania phải tháo chạy vào đường hầm để tránh cơn thịnh nộ từ khán đài
Cầu thủ Albania phải tháo chạy vào đường hầm để tránh cơn thịnh nộ từ khán đài
CĐV Serbia la ó nhằm vào cầu thủ đội khách
CĐV Serbia la ó nhằm vào cầu thủ đội khách

Được biết, Serbia và Albania đã có căng thẳng xung quanh Kosovo từ trước. Căng thẳng giữa hai quốc gia lại gia tăng sau khi Kosovo tự tuyên bố độc lập (năm 2008) nhưng Serbia không công nhận còn Albania lại ủng hộ. Trong số 23 cầu thủ Albania đăng ký thi đấu, cũng có 7 người sinh ra tại Kosovo nên dễ hiểu tại sao số cầu thủ này lại phẫn nộ trước hành động “giật cờ” của Mitrovic.

Pháo sáng được đốt trên khán đài
Pháo sáng được đốt trên khán đài

Trước khi trận đấu giữa Serbia và Albania diễn ra, UEFA đã cấm các CĐV Albania đến sân để tránh bạo động nhưng tình hình vẫn trở nên tồi tệ vì một lá cờ. Sau trận đấu, cơ quan an ninh Serbia đã bắt giữ em trai thủ tướng Albania - Olsi Rama vì nghi ngờ người này chính là kẻ chủ mưu gây ra vụ việc khi cố tình đưa lá cờ vào sân.

Hoàng Yến (Theo Dailymail)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.