Trong nước

Vòng loại U19 châu Á gặp "biến" trước khi khởi tranh

06/10/2017, 05:55
image

Thể lệ và cách lựa chọn đội giành vé dự VCK U19 châu Á 2018 lại thay đổi trước khi vòng loại khởi tranh.

doan-van-hau

Vòng loại U19 châu Á gặp "biến" trước khi khởi tranh

Vòng loại U19 châu Á 2018 sẽ diễn ra sau gần một tháng nữa nhưng đã có sự cố nhỏ. Đó là việc U19 Afghanistan xin rút lui và bảng C chỉ còn đúng 3 đội là Iran, Qatar và Lebanon. Trong khi đó ba bảng A, B và F có 5 đội và các bảng còn lại có 4 đội.

Điều này khiến thể thức chọn 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành vé dự VCK U19 châu Á 2018 cùng với 10 đội đầu bảng sẽ thay đổi.

Theo đó, thành tích của các đội nhì bảng khi so sánh với nhau sẽ chỉ còn được tính với đội thứ nhất và thứ ba của bảng đấu đó, không tính các kết quả với đội thứ tư (ở bảng 4 đội) hay với đội thứ tư, thứ năm (bảng 5 đội). 

Điều này cũng từng xảy ra ở vòng loại U23 châu Á và vòng loại U16 châu Á vừa qua. Khi đó, U22 Việt Nam và U16 Việt Nam đều giành quyền chơi vòng chung kết năm sau với thành tích là một trong những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Ở vòng loại U19 châu Á 2018,  U19 Việt Nam nằm cùng bảng H với Macau, Đài Bắc Trung Hoa, Lào và lần lượt gặp các đội này vào các ngày 4, 6, 8/11. Với bảng đấu này, U19 Việt Nam sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc giành ngôi nhất bảng để góp mặt ở VCK U19 châu Á tại Indonesia vào năm tới.

Xem video: 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.