Bóng đá

Vòng loại World Cup có "biến", đội tuyển Việt Nam vào thế bất lợi?

14/03/2021, 15:45

Nếu CHDCND Triều Tiên bỏ cuộc tại bảng H, cục diện ở các bảng đấu khác nhiều khả năng cũng bị ảnh hưởng.

img

Đội tuyển Việt Nam gặp bất lợi nếu bảng H chỉ còn 4 đội

Ngày 12/3, AFC đã chính thức thông báo các quốc gia đăng cai những trận còn lại tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo đó, bảng G của Việt Nam sẽ thi đấu tại UAE còn bảng H liền sau sẽ thi đấu tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc đang lo ngại việc đội tuyển CHDCND Triều Tiên có thể từ chối tham dự.

Tình hình dịch Covid-19 tại Hàn Quốc vẫn đang diễn biến phức tạp. Số ca mắc mới mỗi ngày đã giảm so với giai đoạn tháng 12/2020 nhưng vẫn lên tới 400-500 ca/ngày.

Tại Triều Tiên vẫn chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 nào nhưng vẫn đang siết chặt việc đi lại quốc tế nhằm đề phòng dịch bệnh.

Chính bởi vậy, việc đội tuyển bóng đá quốc gia nước này có thể không sang được Hàn Quốc để hoàn tất vòng loại.

Trường hợp Triều Tiên bỏ giải, bảng H sẽ chỉ còn 4 đội và điểm số khi đối đầu Triều Tiên của các đội còn lại sẽ bị trừ.

Với các bảng đấu khác, để đảm bảo công bằng, các đội cũng không tính thành tích đối đầu với đội cuối bảng.

Tại bảng G, Việt Nam đã kiếm được 3 điểm từ Indonesia nên khi bị trừ sẽ chỉ còn 8 điểm.

Trước đó, HLV Park Hang-seo tính toán, đoàn quân áo đỏ cần thêm 6 điểm để chắc chắn đi tiếp, hoặc với ngôi đầu bảng hoặc thuộc top nhì bảng xuất sắc nhất.

Tuy nhiên, nếu không tính kết quả đối đầu với Indonesia, Việt Nam sẽ chỉ giành 6 điểm tối đa ở ba lượt trận cuối. Điểm số tối đa tích lũy được là 14.

Malaysia bị trừ 6 điểm, còn 3 và điểm số tối đa có thể đạt là 9. Thái Lan còn 5, có thể đạt 11 điểm tối đa trong khi đó UAE còn 3 điểm và tối đa sẽ tích lũy được 12 điểm.

Nhưng do ba đội này còn gặp nhau nên chỉ 1 đội có thể đạt điểm tối đa. Nói vậy để thấy, tuyển Việt Nam nếu muốn chắc chắn có vé đi tiếp thì cần thêm 4 điểm trước Malaysia lẫn UAE.

Nếu giành 3 điểm, Việt Nam có thể chỉ đứng thứ hai, mà cục diện ở các bảng đấu rất phức tạp và khó đảm bảo sẽ giúp thầy trò ông Park lọt top nhì bảng xuất sắc nhất.

Từ chỗ có thể không cần quan tâm tới trận gặp UAE nếu thắng Indonesia và Malaysia, Việt Nam sẽ không được thua UAE nếu muốn đi tiếp. Tựu chung lại, HLV Park Hang-seo sẽ phải thay đổi nhiều phép tính.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.