Xã hội

Vụ 18 người bị vùi lấp: Tìm thấy thi thể 3 mẹ con

15/10/2017, 12:21

3 mẹ con chị Sinh đã được tìm thấy ngay tại khu vực thác Khanh sau nhiều giờ tìm kiếm.

22473296_1474340872613038_1152234437_o

Lực lượng tìm kiếm đưa thi thể các nạn nhân xấu số ra khỏi khu vực hiện trường

Sau 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, sáng nay (15/10), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 3 mẹ con tại đống đổ nát sạt lở ở xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, Hòa Bình.

Theo đó, vào khoảng 9h sáng, lực lượng tìm kiếm phát hiện một thi thể nữ giới tại khu vực phía bên trong thác Khanh. Nạn nhân được xác định là Bùi Thị Soan (SN 2008) và nhanh chóng đưa thi thể nạn nhân ra phía ngoài.

Khoảng 10h, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện thi thể chị Bùi Thị Sinh (SN 1981) và cháu Đinh Công Thắng hơn 3 tháng tuổi. Được biết, đây là 3 mẹ con (cháu Soan là con riêng của chị Sinh).

Trao đổi với PV, ông Bùi Văn Khải, Chủ tịch UBND xã Phú Cường cho biết, sáng 15/10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện 3 thi thể mẹ con nhà chị Sinh. Trong ngày 14/10, lực lượng chức năng không tìm thấy thêm nạn nhân nào, càng vào sâu công tác tìm kiếm càng gặp nhiều khó khăn vì lượng đất, đá nhiều. Tại hiện trường xảy ra vụ sạt lở bắt đầu có mùi hôi, thối.

Như Báo Giao thông đưa tin, vào khoảng hơn 1h sáng ngày 12/10, mưa lớn tại khu vực xóm Khanh, đã xảy ra vụ sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng, hàng nghìn mét khối đất đá ập xuống từ thác Khanh, vượt qua lòng suối vùi lấp 6/8 căn nhà và cướp đi sinh mạng của 18 người. Đến sáng 13/10 đã tìm được 10 thi thể nạn nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.