Xã hội

Vụ 2 anh em đuối nước ở hố chôn cột điện: Chủ đầu tư nói gì?

11/03/2021, 10:16

Công ty điện lực Thanh Hóa đã có văn bản gửi Sở TT&TT Thanh Hóa về vụ tai nạn đuối nước khiến hai anh em tử vong.

img

Vị trí cột điện số 4 theo Chủ đầu tư được thi công vào ngày 3/3 - nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai cháu nhỏ tử vong

Ngày 11/3, thông tin từ Sở TT&TT tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã có văn bản về việc cung cấp thông tin sơ bộ vụ tai nạn đuối nước tại huyện Hậu Lộc.

Theo đó, Dự án chống quá tải các TBA và lưới điện hạ áp khu vực Hậu Lộc, Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa) do Công ty Điện lực Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Đơn vị TVGS là Công ty TNHH Hạc Thành, đơn vị nhà thầu thi công là Công ty cổ phần thiết bị và phát triển xây dựng (CILEO) có trụ sở ngoài Hà Nội.

Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết, khoảng 11h17, ngày 6/3/2021, công ty nhận được tin báo của địa phương có hai cháu bé bị đuối nước tại chân cột điện thuộc khu vực cánh đồng ở thôn Hữu Nghĩa, xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc.

Vị trí hai cháu bé bị đuối nước tại cột số 4 nhánh rẽ Phú Lộc 10 (đã trồng cột đôi loại BTLT-12, chưa có xà, sứ và dây dẫn); được dựng xong ngày 3/3/2021. Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

Như Báo Giao thông đưa tin, vào khoảng 9h sáng ngày 6/3, người dân phát hiện thi thể hai cháu Trần Tiến Đ. (7 tuổi) và Trần Hoài A. (4 tuổi), con vợ chồng anh Trần Tiến Công (SN 1986, trú tại thôn Hữu Nghĩa, xã Xuân Lộc) ở dưới hố nước chôn cột điện. Bước đầu xác định hai cháu bị đuối nước dẫn tới tử vong. Ngay sau khi sự việc xảy ra, các hố chôn cột điện này nhanh chóng được san lấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.