An ninh hình sự

Vụ 200 người đập quán ốc: Công an truy tìm Khoa "điên" và 2 người khác

29/06/2020, 12:23

Công an đang truy tìm Khoa “điên” cùng 2 người khác để tiếp tục điều tra vụ 200 người mặc áo cam đập quán ốc.

img
Phan Vinh Thuận.

Ngày 29/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ra quyết định truy tìm Phan Vinh Thuận (SN 2002, ngụ quận Bình Tân), Lê Ngọc Đăng Khoa (còn gọi là Khoa “điên”, SN 1994, ngụ quận 6) và Trần Hoàng Pha (SN 1989, ngụ quận Bình Tân).

3 đối tượng trên liên quan đến vụ 200 người mặc áo cam xông vào đập quán ốc, đánh người gây xôn xao vào tối 5/6 vừa qua.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị lãnh đạo các đơn vị, Cơ quan Công an 24 quận, huyện trên địa bàn TP triển khai đến từng cán bộ chiến sĩ, nếu phát hiện các đối tượng trên thì tạm giữ và thông báo cho Đội 7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 (hoặc liên hệ cán bộ Phan Văn Tứ, số điện thoại: 0387.123.319).

img
Đối tượng Khoa "điên".

Ngoài ra, Công an TP.HCM cũng truy tìm Dương Đại Trí (30 tuổi, tự Trí “nhảm”) có liên quan đến vụ án.

Như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 20h30 ngày 5/6, tại quán Ốc Hương, quận Bình Tân do anh Nguyễn Văn Q. làm chủ, 1 nhóm thanh niên khoảng 200 người (phần đông khoác áo bib màu cam, trên tay cầm dao tự chế, cha ba ngạnh) mang hung khí đến trước quán chửi vọng vào trong quán.

Một số thanh niên đã xông vào đập phá bàn ghế, tủ kính và dùng vỏ chai bia đập vào đầu anh Lâm Thành L. (30 tuổi) gây thương tích.

img
Tang vật công an thu được.

Sau khi gây án, nhóm này lên xe và bỏ đi theo hướng phường Bình Trị Đông B tẩu thoát. Nhận tin báo, Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP.HCM khẩn trương tổ chức xác minh làm rõ, truy bắt nhóm thanh niên gây án.

Giám đốc Công an TP.HCM đã phân công Đại tá Đinh Thanh Nhàn - Phó giám đốc Công an TP.HCM, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM triệu tập các đơn vị có liên quan để quán triệt chủ trương, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án với nhóm hành vi “Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản”.

Công an TP HCM sau đó đã bắt giữ và di lý Trần Thanh Tuấn (tự Tuấn "bê", SN 1984) từ Ninh Thuận về TP.HCM để phục vụ công tác điều tra vụ đập phá quán ốc Hương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.