Xã hội

Vụ 3 thợ lặn mất tích khi trục vớt tàu chìm: Tìm thấy thi thể cuối cùng

16/12/2019, 20:06

Sau khi tìm thấy nạn nhân cuối cùng, lập tức sẽ thông luồng sông Lòng Tàu để tàu mớn nước lớn qua lại...

img
Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Lúc 19h20 ngày 16/12, nguồn tin từ Cảng vụ Hàng hải TP.HCM cho biết, đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng (trong số 3 thợ lặn mất tích) trong khi đang trục vớt tàu Vietsun Integrity chìm trên sông Lòng Tàu.

Thi thể nạn nhân Đoàn Văn Hiếu (SN 1983, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) được phát hiện phía hạ lưu sông Lòng Tàu cách phao số 34 khoảng 200m. Nạn nhân xấu số đã được vớt lên ghe gỗ, tàu SAR 413 hỗ trợ bao chứa. Bộ đội Biên phòng TP.HCM tiếp nhận và chuẩn bị bàn giao cho Công an xã An Nghĩa.

Trước đó, khoảng 16h ngày 11/12, nhóm người nhái thuộc Đội Cứu hộ cứu nạn Cảnh sát PCCC TP.HCM đã tìm thấy thi thể nạn nhân Cao Văn Lý (SN 1975, quê Kiên Giang). Hơn 17h ngày 12/12, lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy thi thể nạn nhân Lê Đức Hòa (SN 1986, quê huyện Phù Cát, Bình Định).

Như tin đã đưa, những người này gặp tai nạn khi đang tham gia quá trình cẩu thùng hàng container chứa ván ép bị chìm dưới lòng sông. Khi một nạn nhân đang cột dây vào thùng hàng để cho người khác kéo lên thì bất ngờ nắp thùng bung ra, kèm theo mùi trứng thối, đặc trưng của khí H2S khiến thợ lặn này bị ngất.

Những người khác nhảy xuống ứng cứu cũng bị ngất theo. Bác sĩ Trần Thanh Thảo, Khoa Hồi sức tích cực chống độc - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, rất có khả năng, 2 thợ lặn bị ngộ độc H2S do mùi trứng thối đặc trưng của H2S từ thùng hàng bị ngâm lâu trong nước. Họ có triệu chứng giống nhau và xảy ra đột ngột sau khi tiếp xúc. Hiện hai bệnh nhân đang được theo dõi tình trạng viêm phổi, tổn thương phổi.

Vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 9h ngày 11/12, tại khu vực sông Lòng Tàu (huyện Cần Giờ, TP.HCM).

Tàu vận tải Vietsun Intergrity (thuộc Công ty CP Việt Nhật, quốc tịch Việt Nam, trọng tải 8.015 tấn) gặp sự cố, bị chìm vào lúc 01h20 ngày 19/10, tại khu vực phao số 28 luồng Sài Gòn - Vũng Tàu, sông Lòng Tàu thuộc địa phận huyện Cần Giờ, TP.HCM khi đang chở 293 container và 17 thuyền viên trên đường từ TP.HCM đi TP. Hải Phòng.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải TP.HCM cho biết, sau khi tìm thấy nạn nhân cuối cùng, lập tức sẽ thông luồng sông Lòng Tàu để tàu mớn nước lớn qua lại, phục vụ cao điểm hàng hóa cuối năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.