An ninh hình sự

Vụ 4 người cùng gia đình tử vong ở Hà Nội: Chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm

27/05/2022, 08:37

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm trong vụ 4 người cùng gia đình tử vong tại chung cư.

Ngày 27/5, theo Công an TP Hà Nội, quá trình khám nghiệm hiện trường, kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm trong vụ 4 người cùng gia đình tử vong tại căn hộ chung cư ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

img

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 26/5, Công an phường Mai Động, quận Hoàng Mai nhận được tin báo vụ việc. Thời điểm này, do nhiều ngày không liên hệ được với chị V.T.L (sinh năm 1979), một giáo viên là đồng nghiệp của chị đã đến nhà chị ở tòa chung cư trên địa bàn phường Mai Động yêu cầu được giúp đỡ.

Sau đó, bộ phận lễ tân đã liên hệ tổ trưởng dân phố cùng công an phường tiến hành mở cửa vào kiểm tra đã phát hiện cả gia đình tử vong.

Được biết, cơ quan chức năng phát hiện chủ nhà là anh N.H.H (sinh năm 1979) chết trong tư thế treo cổ tại phòng khách.

Kiểm tra tiếp phòng ngủ phát hiện chị V.T.L (sinh năm 1979), là vợ anh H cùng 2 cháu bé N.V.H.C (sinh năm 2006) và 1 cháu bé nhỏ hơn khoảng 5 tuổi chưa đăng ký trên nhân khẩu toà nhà tử vong trong 2 phòng ngủ.

Hiện tại cơ quan công an đang tiếp nhận điều tra vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.