Điều tra

Vụ 43ha rừng Bình Định "bỗng dưng" biến mất: Khởi tố vụ án

15/09/2017, 13:46

Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ phá rừng tự nhiên ở huyện An Lão, Bình Định.

Hien-truong-tan-hoang-34ha-rung-bi-xoa-so-2

Hiện trường vụ phá hơn 43ha rừng tự nhiên ở huyện An Lão.

Theo Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Định, trong hôm nay đơn vị này sẽ hoàn chỉnh hồ sơ chuyển cho Viện KSND tỉnh Bình Định để thực hiện các bước điều tra, tố tụng tiếp theo.

Cùng ngày, ông Nguyễn Hồng Tấn, Phó Hạt trưởng phụ trách Hạt kiểm lâm huyện Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết đã hoàn tất công tác kiểm đếm, xác định khối lượng lô gỗ tại xưởng chế biến dăm gỗ của Công ty Cổ phần Ðầu tư – Kinh doanh tổng hợp Thương Thảo đóng tại thôn Tường Sơn, xã Hoài Sơn (huyện Hoài Nhơn).

Lô gỗ được kiểm đếm bị nghi ngờ do lâm tặc chặt hạ trước đó ở khoảnh 7, khoảnh 8, tiểu khu 1, xã An Hưng (huyện An Lão). Cụ thể, kết quả kiểm tra cho thấy lô gỗ này có khối lượng 26,6m3 và 28 ster củi. Cơ quan chức năng đang tạm giữ, điều tra nguồn gốc và truy tìm chủ nhân của số gỗ này để phục vụ công tác điều tra.

Như Báo Giao thông đã thông tin, đầu tháng 9/2017, lực lượng chức năng huyện An Lão phát hiện hơn 40ha rừng tự nhiên tại khoảnh 7, khoảnh 8, tiểu khu 1, xã An Hưng bị đốn hạ. Trong đó, nhiều cây gỗ có đường kính thân lên 40 - 60cm. Cơ quan chức năng phát hiện tại Công ty Cổ phần Ðầu tư - Kinh doanh tổng hợp Thương Thảo có 1 lô gỗ nghi ngờ có nguồn gốc từ vụ phá rừng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.