Thời sự

Vụ 8 thuyền viên mất tích: Việc tìm kiếm gặp khó do thời tiết xấu

11/11/2014, 15:54

PV Duy Lợi (VP Báo Giao thông tại Miền Trung) có mặt trên tàu lực lượng chức năng ra vị trí tàu Phúc Xuân 68 bị đâm chìm để tiếp tục các biện pháp mở rộng tìm kiếm.

Ngành chức năng nỗ lực các biện pháp mở rộng tìm kiếm 8 thuyền viên mất tích. Nhưng hi vọng hết sức mong manh
Ngành chức năng nỗ lực các biện pháp mở rộng tìm kiếm 8 thuyền viên mất tích nhưng hi vọng hết sức mong manh

Khoảng 9 giờ ngày 11/11, PV Báo Giao thông trên tàu Hoàn Mỹ 0084 cùng 5 người nhà thuyền viên mất tích chạy ra phía Cửa Lớn.

Lúc này, một tàu Biên phòng cũng ra khơi, chở theo người thân thuyền viên tàu Phúc Xuân 68 để triển khai các biện pháp tìm kiếm những thuyền viên còn mất tích.

Theo ghi nhận của PV Duy Lợi, tàu Hoàn Mỹ được phía chủ tàu Phúc Xuân 68 nhờ hỗ trợ tìm kiếm, chạy dọc mũi Cam Ranh, giữa Hòn Nội, Hòn Ngoại ra phía Cửa Lớn.

Lúc hơn 12 giờ cùng ngày, tàu vào Cửa Lớn, cách TP. Nha Trang khoảng 20km. PV Duy Lợi cho hay, thời tiết trên biển rất xấu, sóng vỗ mạnh. Việc tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các thuyền viên mất tích rất khó khăn.

Thời điểm này, các tàu bắt đầu tiếp cận khu vực tàu Phúc Xuân 68 bị chìm, cách bờ biển Nha Trang khoảng 15 hải lý về phía Đông Nam. Lực lượng chức năng tiếp tục tập trung quan sát và cố gắng hết sức để tìm kiếm các nạn nhân nhưng hi vọng hết sức mong manh.

“Các tàu cố tìm kiếm ở bãi đá, xem có thuyền viên sống sót trôi dạt hay vật nổi gì từ tàu Phúc Xuân 68 không. Tuy nhiên, khả năng này được đánh giá là rất ít”, PV Duy Lợi nói qua điện thoại.

Anh Tưởng, con của bếp trưởng tàu Phúc Xuân 68, trực tiếp có mặt trên tàu Hoàn Mỹ ra tìm kiếm cứu nạn, lo lắng, thời tiết xấu việc cứu nạn khó khăn. Chỉ mong mọi việc bình an. Các thuyền viên còn sống sót.

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, sáng 10/11, Cục trưởng Cục Hàng hải VN Nguyễn Nhật cùng lãnh đạo Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang đã đến vùng biển nơi tàu Phúc Xuân 68 bị chìm, cách bờ biển Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) khoảng 15 hải lý về phía Đông Nam để động viên và chỉ đạo công tác TKCN tại hiện trường tiếp tục tập trung quan sát và cố gắng hết sức để tìm kiếm các nạn nhân.

Mặc dù công tác tìm kiếm đã và đang được tập trung triển khai, mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhưng đến tối 10/11, các lực tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy tung tích 8 thuyền viên tàu Phúc Xuân 68 đang bị mất tích. Chia sẻ với PV Báo Giao thông tối 10/11, Cục trưởng Cục Hàng hải cho biết, hiện công tác tìm kiếm 8 thuyền viên bị mất tích vẫn đang duy trì và tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm với hy vọng sớm tìm được thuyền viên còn sống sót đang trôi dạt.

Duy Lợi - Xuân Huy

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.