Điều tra

Vụ anh trai truy sát gia đình em gái: Hé lộ khẩu súng hung thủ mang theo

15/09/2019, 14:44

Do đòi 3,6 tỷ đồng từ em gái nhiều lần nhưng không được trả, cựu phó giám đốc ôm hận đã dùng dao truy sát gia đình em gái khiến 1 người chết.

img
Chân dung hung thủ dùng dao truy sát gia đình em gái vì món nợ 3,6 tỷ đồng ở Thái Nguyên

Liên quan vụ án mạng anh trai dùng dao truy sát gia đình em gái khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương ở Thái Nguyên, ngày 15/9, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, bước đầu xác định nguyên nhân vụ án do mâu thuẫn nợ nần.

Trong 2 năm 2016 và 2017, gia đình bà Bùi Thị Hà (nạn nhân) vay anh trai là ông Bùi Xuân Hồng khoản tiền khoảng 3,6 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn không trả.

Khoản nợ lớn nhưng nhiều lần đòi không được, Bùi Xuân Hồng ôm hận trong người và ra tay truy sát cả gia đình em gái.

Thời điểm xảy ra vụ án, ngoài con dao, can xăng, hung thủ còn mang theo một khẩu súng. Theo lãnh đạo Công an TP. Thái Nguyên, khẩu súng này là súng quân dụng, hiện cơ quan điều tra đang chờ thêm kết quả giám định.

Liên quan vụ án mạng, hiện 2 nạn nhân bị thương là ông Nguyễn Văn Thịnh (65 tuổi, chồng bà Hà) cùng anh Nguyễn Thành Vương (38 tuổi, con rể bà Hà) vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Trong đó, bệnh nhân Thịnh được điều trị tại Khoa Gây mê hồi sức và vẫn phải thở máy, truyền máu, dùng thuốc trợ tim.

Bệnh nhân Vương điều trị tại Khoa Ngoại tim mạch lồng ngực, tình trạng tạm ổn, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 18h30 tối 14/9, ông Bùi Xuân Hồng (SN 1956, trú tại phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên) mang theo dao, súng cùng 1 chai xăng đến nhà em gái là bà Bùi Thị Hà (SN 1959, trú phường Chùa Hang) để giải quyết mâu thuẫn.

Trong lúc nói chuyện, giữa 2 bên xảy ra xô xát, ông Hồng rút dao đâm trọng thương bà Hà và ông Nguyễn Văn Thịnh (65 tuổi, chồng bà Hà) cùng anh Nguyễn Thành Vương (38 tuổi, con rể bà Hà).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, 3 nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà Hà đã tử vong sau đó. Hiện, ông Thịnh và anh Vương đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Ông Bùi Xuân Hồng từng là Phó Giám đốc Công ty CP Xi măng La Hiên và nghỉ hưu từ năm 2016. Hung thủ là cử nhân kinh tế và chưa có tiền án tiền sự.

Nguyên nhân cụ thể vụ án vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.