Y tế

Vụ bác sĩ bị tố hành hung thực tập sinh ở Huế: Bộ Y tế chỉ đạo gì?

24/09/2019, 15:12

Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Trung ương Huế kiểm tra, làm rõ thông tin cán bộ y tế hành hung đồng nghiệp, báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về Bộ...

img
Sau 6 ngày điều trị tại bệnh viện, chị D.H.T.Th. đã xuất viện ngày 23/9. Ảnh Q.T

Ngày 24/9, thông tin từ Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế cho biết, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Bệnh viện Trung ương Huế yêu cầu kiểm tra, xử lý thông tin bác sĩ L.Q.H.Ph (khoa Da Liễu- Bệnh viện Trung ương Huế) hành hung nữ nhân viên D.H.T.Th cùng công tác tại khoa này.

Theo đó, để thực hiện nghiêm túc Thông tư số 07/2014/TT-BYT quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở y tế, Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Trung ương Huế kiểm tra thông tin, chỉ đạo đơn vị tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Y tế yêu cầu báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về Bộ Y tế (qua Vụ Tổ chức cán bộ), các cơ quan liên quan và sớm thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng. Bộ Y tế cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, giáo dục, chỉ đạo các đơn vị thường xuyên tổ chức tập huấn về Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ Y tế.

Liên quan vụ việc trên, chiều 23/9, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đã khẩn trương yêu cầu các Khoa, Phòng liên quan báo cáo nhanh vụ việc và tạm đình chỉ công tác đối với bác sĩ Ph. Sau đó, bác sĩ Ph. cũng đã có đơn xin nghỉ việc.

Thông tin từ phía Bệnh viện, nữ nhân viên D.H.T.Th nhập viện tại Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Trung ương Huế ngày 17/9 trong tình trạng tỉnh táo, xây xát vùng mặt phải và bị bầm tím mắt phải. Cùng ngày, bệnh nhân được chuyển lên điều trị tại Khoa Gây mê Hồi sức A. Đến ngày 20/9, bệnh nhân D.H.T.Th. được chuyển đến Trung tâm Mắt của Bệnh viện Trung ương Huế để tiếp tục điều trị.

Sau 6 ngày điều trị, đến ngày 23/9, bệnh nhân D.H.T.Th đã được xuất viện.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, mặc dù sự việc xảy ra bên ngoài Bệnh viện, tuy nhiên, hiện phía Bệnh viện Trung ương Huế đã và đang tích cực phối hợp với cơ quan Công an để xác minh, làm rõ sự việc. Quan điểm của bệnh viện, nếu bác sỹ Ph. hành hung đồng nghiệp hoặc có những hành vi không đứng đắn khác, kể cả xảy ra bên ngoài, bệnh viện cũng sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, trước đó, trên mạng xã hội đăng tải thông tin “nữ thực tập sinh” tên D.H.T.Th bị bác sĩ L.Q.H.Ph. (công tác tại Phòng Chăm sóc da, khoa Da liễu - Bệnh viện Trung ương Huế) hành hung phải nhập viện cấp cứu gây xôn xao dư luận.

Theo ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, chị D.H.T.Th. không phải là “nữ thực tập sinh” mà là nữ nhân viên hợp đồng mới vào làm việc tại Khoa Da liễu từ hơn một tháng nay. Bệnh viện Trung ương Huế đã quyết định đình chỉ công tác đối với bác sĩ Ph. và chưa xem xét đơn xin thôi việc của bác sĩ Ph.

Lãnh đạo Công an TP Huế cũng cho biết, đơn vị đã cử lực lượng nghiệp vụ đi kiểm tra, xác minh thông tin và cho triệu tập bác sĩ Ph. lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.