Điều tra

Vụ bắn chết người ở Kon Tum: "Sơn Cầu Giấy" là ai?

30/03/2018, 07:39

Liên quan vụ bắn chết người ở Kon Tum, công an đã tiến hành khám xét nhà Hoàng Văn Sơn (tức Sơn Cầu Giấy).

vov_MG_4991_PMMC

Cơ quan công an đã tiến hành khám xét nhà Hoàng Văn Sơn, biệt danh “Sơn Cầu Giấy” tại Kon Tum. Ảnh Vov

Liên quan đến vụ việc dùng súng bắn chết người tại 1 quán bi-da trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Theo Vov, hôm qua 29/3, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã tiến hành khám xét nhà Hoàng Văn Sơn, biệt danh “Sơn Cầu Giấy” tại địa chỉ 77, đường Phan Đình Phùng, thuộc Tổ dân phố 4, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum.

Ông Hà Văn Thảo, tổ phó Tổ dân phố 4, phường Ngô Mây được lực lượng chức năng mời chứng kiến việc khám xét cho biết: tại thời điểm khám xét Hoàng Văn Sơn không có nhà mà chỉ có Trần Văn Quang người giúp việc của gia đình.

Sau khoảng 4 tiếng khám xét lực lượng chức năng đã niêm phong thu giữ tại nhà Hoàng Văn Sơn 2 mã tấu, đầu thu camera giám sát, 2 két sắt...

Cũng theo Zing.vn, ngôi nhà này thuộc sở hữu của anh H.P.H (trên đường Phan Đình Phùng, phường Ngô Mây, TP Kon Tum). Người đứng ra mua nhà này cho H. là ông H.V.S. (cha của H), mua lại từ một người trong giới kinh doanh gỗ ở tỉnh Kon Tum gần 2 năm trước. 

Theo báo Tiền Phong, Hoàng Văn Sơn có biệt danh là "Sơn Cầu Giấy", người này được dân buôn bán gỗ xem là “anh chị” trên địa bàn. Nguyên nhân của vụ nổ súng tại quán bi-da là do cạnh tranh trong việc buôn bán một số hàng cấm.

quang-ngai

3 đối tượng bị bắt giữ trong vụ bắn chết người ở quán bi-da tại Kon Tum. Ảnh báo Công an TP. HCM

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 11h trưa 27/3, anh Nguyễn Mạnh Cương (30 tuổi, trú Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) cùng bạn là anh Lê Văn Xuân (36 tuổi, cùng trú Thanh Chương, Nghệ An) đang đánh bi-da tại quán Khải Sơn (số 72 Lê Quý Đôn, TP Kon Tum) thì bị một số đối tượng lạ mặt xông vào quán dùng súng mang theo bắn nhiều phát, khiến anh Cương tử vong trước cửa quán, anh Xuân bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. 

3 nghi phạm tẩu thoát khỏi hiện trường trên 1 chiếc xe ô tô theo Quốc lộ 24 hướng về tỉnh Quảng Ngãi. Trên đường tẩu thoát, các đối tượng này bị lực lượng Công an huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi chốt chặn nên đã quay đầu xe hướng vào rừng.

Khi đến bìa rừng thuộc xã Sơn Ba, xe bị lật, lực lượng chức năng ập đến bắt được 1 nghi phạm tên Nguyễn Văn Nam (SN 1987, trú xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên), 2 nghi phạm còn lại lẩn trốn vào vùng rừng núi thuộc xã Sơn Ba (huyện Sơn Hà). Tang vật các nghi phạm bỏ lại trên xe có súng và cả lựu đạn.

Hơn 100 chiến sĩ thuộc lực lượng Công an huyện Sơn Hà phối hợp với Công an huyện Ba Tơ, Phòng PC45, PC54, PK20 Công an tỉnh Quảng Ngãi và Phòng PC45 Công an tỉnh Kon Tum để truy bắt hai đối tượng còn lại.

Đặc biệt, trong quá trình truy bắt ở địa bàn rừng núi, các trinh sát phát hiện một chi tiết chứng tỏ các đối tượng vừa ẩn náu ở đây. Là tro trong một chòi canh của người dân trên rẫy vẫn còn rất ấm, cho thấy các đối tượng này chưa đi xa. Từ đó, thế gọng kìm được thiết lập để tóm gọn 2 đối tượng.

Đến khoảng 9 giờ 15 phút sáng, 2 đối tượng còn lại là Trần Ngọc Chung và đối tượng Nhật cũng bị bắt khi đang lẫn trốn tại vùng núi cách  trung tâm xã Sơn Ba (Sơn Hà, Quãng Ngãi) khoảng 3km.

UBND huyện Sơn Hà đã quyết định thưởng nóng cho ban chuyên án 15 triệu đồng vì thành tích nhanh chóng bắt được các nghi phạm dùng súng bắn chết người ở Kon Tum.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.