Hồ sơ tài liệu

Vụ bắn rơi máy bay Su-22 Syria: Liên Hợp Quốc cảnh báo

20/06/2017, 08:09

Tổ chức quốc tế lớn nhất hành tinh đã lên tiếng cảnh về nguy cơ leo thang của cuộc xung đột ở Syria.

tinh-hinh-chien-su-syria-moi-nhat-hom-nay-ngay-22-

Chiến cơ F-18 của Hải quân Mỹ - loại phương tiện quân sự đã bắn rơi chiếc Su-22 của Không quân Syria hôm 18/6

Liên Hợp Quốc (LHQ) đã lên tiếng cảnh về nguy cơ leo thang của cuộc xung đột ở Syria sau vụ máy bay Su-22 bị bắn rơi.

Tuy nhiên, theo phản ánh của báo chí Nga, LHQ không có chi tiết về việc liên minh Mỹ bắn hạ máy bay Su-22 của Syria, nhưng tuyên bố về nguy cơ leo thang của cuộc xung đột vì vụ việc này.

Đại diện chính thức của Tổng thư ký LHQ - Stefan Dyuzharrik nói rằng họ nhận thức được rằng chiếc máy bay Syria bị bắn rơi, cũng như về cuộc tấn công tên lửa của Lực lượng vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) vào các căn cứ khủng bố ở Syria.

"Chúng tôi không thể xác nhận một cách độc lập các báo cáo này hay hoàn cảnh của vụ việc. Nói chung, điều này khiến chúng ta quan ngại sâu sắc về nguy cơ có thể tính toán sai lầm và leo thang trong cuộc xung đột Syria…" - ông Dyuzharrik cảnh báo.

Trước đó, ngày 18/6, Mỹ đã bắn rơi 1 máy bay Su-22 của Lực lượng không quân Syria gần Raqqah. Liên quân do Mỹ dẫn đầu tuyên bố rằng máy bay của không quân Syria ném bom vào vị trí của lực lượng đối lập.

Ngay sau đó, Iran cũng đã có động thái quân sự khi quyết định bắn 1 tên lửa đạn đạo vào các căn cứ khủng bố ở Syria.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.