Điều tra

Vụ bắt 1,4 tấn ngà voi: Có BĐ biên phòng tham gia vận chuyển

13/10/2017, 14:28

Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, có chiến sĩ BĐBP tỉnh tham gia trong vụ vận chuyển hơn 1,4 tấn ngà voi lậu.

DSC05530

Đại tá Nguyễn Văn Hận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu thông tin với báo chí về vụ bắt hơn 1,4 tấn ngà voi lậu xảy ra trên địa bàn. Ảnh: Gia Minh

Ngày 13/10, Đại tá Nguyễn Văn Hận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, qua kết quả điều tra ban đầu cho thấy, có sự tham gia của chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh trong việc tổ chức vận chuyển hơn 1,4 tấn ngà voi lậu xảy ra trên địa bàn.

Theo đại tá Hận, từ ngày 15/9, lực lượng chức năng nhận được thông tin tố giác tội phạm có một nhóm đối tượng đang vận chuyển hàng nghi là phi pháp từ ngoài biển vào cửa biển Nhà Mát (TP Bạc Liêu).

Ngay khi tiếp nhận thông tin trên, Công an tỉnh Bạc Liêu đã tung trinh sát theo dõi, đến rạng sáng 17/9, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện xe ô tô mang BKS 94C-017.83 do Nguyễn Thành Long (35 tuổi, ngụ xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) điều khiển, lưu thông trên tuyến đường thuộc phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) có nhiều dấu hiệu nghi vấn, nên đã cho dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 49 bao tải bên trong có chứa hơn 1,4 tấn hàng nghi là ngà voi. Qua kết quả giám định, toàn bộ số ngà voi trên (497 khúc) đều là ngà voi thật, tổng trị giá hàng lô hàng lên đến hàng chục tỷ đồng.

Theo Đại tá Hận, thời điểm bắt giữ có 3 đối tượng đang thực hiện việc vận chuyển số ngà voi này. Đặc biệt, trong 3 đối tượng, có 1 chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu.

Qua điều tra ban đầu, số ngà voi này có nguồn gốc từ Châu Phi, được vận chuyển từ nước ngoài bằng đường biển vào cửa biển Nhà Mát. Số hàng này sau khi đưa vào bờ sẽ được chuyển từ phường Nhà Mát về xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) rồi chia ra thành nhóm nhỏ để đưa đi tiêu thụ.

“Hiện vụ việc đã được chuyển qua cơ quan điều tra thuộc Bộ đội Biên phòng để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền”, đại tá Hận cho hay.

                            

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.