Điều tra

Vụ bé 2 tháng tuổi bị gãy chân: Người cha khai sơ ý dẫm chân con

17/05/2020, 16:00

Qua làm việc, người cha khai do ban đêm nên sơ ý đã dẫm vào chân con khiến bé 2 tháng tuổi bị gãy chân.

img
Bé 2 tháng tuổi bị gãy chân sau vụ việc.

Ngày 17/5, Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước cho biết đã mời người đàn ông nghi đá bé 2 tháng tuổi gãy chân gây bức xúc ở xã Thanh Hòa đến làm việc.

Bước đầu, người đàn ông khai, do vào ban đêm sơ ý dẫm phải chân con. Sau đó, thấy con quấy khóc nên đưa đi kiểm tra, phát hiện bé bị gãy chân.

Theo chính quyền địa phương, cháu bé đã được chuyển lên BV Nhi Đồng II TP.HCM điều trị.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, sáng 16/5, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin 1 bé 2 tháng tuổi bị người cha bạo hành vì bé quấy khóc tại ấp 5, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Thông tin đăng tải cũng cho biết, ông ngoại bé đã đưa bé 2 tháng tuổi đi chụp X-Quang và phát hiện chân bé bị gãy. “Tuy nhiên gia đình không có điều kiện đưa bé đi bệnh viện tỉnh nên chỉ đắp thuốc cho bé”, người đăng bài chia sẻ.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo UBND xã Thanh Hòa cho biết, người cha này có biểu hiện nghiện ma túy. Người này và mẹ đứa bé không kết hôn nhưng sống với nhau như vợ chồng và có con chung.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.