Điều tra

Vụ bé 6 tuổi ở Hà Nội tử vong: Bố dùng đũa gỗ, que tre, cán chổi đánh con

14/01/2022, 09:58

Người bố vụ bé gái 6 tuổi ở Hà Nội tử vong bị truy tố về tội Cố ý gây thương tích với khung hình phạt 7-14 năm tù.

Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) đã có kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố bị can Lê Thành Công (43 tuổi, ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) về tội Cố ý gây thương tích, theo Khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt 7-14 năm tù.

Theo kết luận điều tra, khoảng 11h ngày 16/9/2021, ông Công dạy con gái là bé Lê Hà A. (SN 2015) học tại nhà ở số 14, ngõ 323 Xuân Đỉnh. Trong quá trình học, thấy con gái hay mất tập trung, chậm tiếp thu nên người bố lấy đũa gỗ dài khoảng 25 cm, vụt hơn 10 lần vào mu bàn tay trái, cánh tay trái và chân trái của Hà A.img

Tay cháu Hà A. bị tím bầm khi nhập viện và ngôi nhà nơi xảy ra sự việc

Sau đó, bị can nhờ vợ lấy chổi để dạy dỗ con. Tuy nhiên, mẹ của A. không tìm thấy chổi nên đưa một que tre dài 50 cm cho chồng. Người đàn ông 43 tuổi này tiếp tục vụt vào mông, lưng con gái.

Thời điểm này, vợ Công nấu ăn và kể với chồng về việc con gái thời gian qua liên tục mất tập trung khi học, mải xem tivi. Điều này khiến ông Công thêm tức giận và lấy cán chổi quật hàng chục phát vào mông bé gái 6 tuổi.

Khoảng 15h30, A. tỉnh dậy, được bố mẹ cho uống sữa và ăn cháo. Ăn xong, A. xuất hiện tình trạng đau bụng, nhưng không đi vệ sinh được.

Sau đó, bé gái được mẹ cho đi tắm và bắt đầu bị nóng người, sốt. Vợ chồng ông Công cho bé gái uống hạ sốt và nằm nghỉ tại phòng nhưng sau đó không lâu, A. nôn.

Bị can cùng vợ liền đưa con gái đến Bệnh viện Nhi Trung ương nhưng bé gái tử vong ngoại viện lúc 17h50 cùng ngày.

Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện thi thể bé gái có nhiều vết bầm tím nên trình báo công an sở tại. Làm việc với cảnh sát, ông Công thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngày 28/9, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, khởi tố bị can đối với ông Lê Thành Công về tội Cố ý gây thương tích. Hai ngày sau, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội kết luận nguyên nhân bé Hà A. tử vong là: "Ngạt do trào ngược thức ăn vào khí quản, hậu quả của sốc chấn thương". Ngoài ra, những thương tích trên cơ thể nạn nhân do tác động của vật tày gây nên.

Trong hồ sơ, bị can đã có một tiền án về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, bị TAND Tối cao tại Hà Nội xử phạt 15 năm tù.

Mẹ bé vì sao không bị truy tố?

Liên quan đến sự việc, nhiều người băn khoăn, mẹ bé Hà A. có chứng kiến chồng đánh con, thậm chí còn đi lấy que tre cho chồng đánh bé, vì sao không bị truy tố?

Nhìn nhận thắc mắc này dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) phân tích, kết luận điều tra xác định, trong quá trình Lê Thành Công dạy học và đánh cháu Lê Hà A. có nhờ vợ xuống tầng 1 lấy 1 chiếc chổi.

Người vợ đi xuống nhà nhưng không thấy chiếc chổi nào nên đã đưa cho Công 1 que tre kích thước 50x2 cm. Tuy nhiên, người vợ chỉ nhận thức Công sẽ sử dụng để răn đe, dọa cháu Hà A. để cháu tập trung học hơn, hoàn toàn không biết Công sử dụng để đánh cháu Hà A.. Việc Công sử dụng que tre đánh cháu Hà A. là ngoài ý muốn của người vợ.

Bên cạnh đó, khi thấy Công đánh cháu A. ở sập gỗ tại phòng khách, người vợ có lời can ngăn Công không đánh cháu nữa. Do đó, chưa đủ căn cứ xác định người vợ có hành vi đồng phạm cùng với Lê Thành Công đánh cháu gây thương tích cho cháu Lê Hà A.. Vì vậy, Công an Quận Bắc Từ Liêm không xử lý đối với người vợ là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.