Điều tra

Vụ bé 8 tuổi nghi bị đánh đập, xâm hại: Mẹ nạn nhân sốc khi kể lại

24/04/2019, 17:16

Bé H. được phát hiện trong tình trạng không mặc quần, trên người có rất nhiều vết trầy xước.

img
Ngôi trường nơi cháu H. theo học

Chiều 24/4, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết: Đơn vị đang chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện Nghi Lộc phối hợp với cơ quan điều tra xác minh sự việc và có báo cáo sớm nhất liên quan đến vụ một nữ sinh lớp 2, trường tiểu học Nghi Phong bị đánh đập, xâm hại.

Chị Trịnh Thị Hằng mẹ cháu N.N.H (8 tuổi, trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) kể: chiều 22/4, chị và người thân nhận được tin báo nói rằng H. bị hành hung, nghi bị xâm hại. Tức tốc chạy đến kiểm tra, chị Hằng bàng hoàng thấy con gái trầy xước nhiều nơi, mi mắt phải bị tụ máu, miệng liên tục kêu đau. Ngay sau đó, gia đình đã đưa cháu H. đến Bệnh viện Sản nhi Nghệ An kiểm tra, rồi đến Trung tâm pháp y tỉnh Nghệ An để giám định các vết thương và vùng kín.

Sau đó chị Hằng gặng hỏi con thì được biết trước giờ học buổi chiều 22/4, cháu H. sang Trường THCS Nghi Phong (kề bên Trường Tiểu học) để chơi với chị gái. Khi trống đánh vào học, H. trở về trường thì gặp nam sinh N.T.T (học sinh lớp 8, Trường THCS Nghi Phong). Khi H. lại gần thì bị T. ôm lấy. Hoảng sợ H. hét lên thì bị T. bịt miệng, kéo ra tường rào sau trường rồi qua bên kia tường.

img
Cháu H. đang điều trị tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Tại bãi cỏ sát bờ tường, T. bịt miệng, đánh đập cháu H. Không dừng lại ở đó, T. còn cởi quần, thực hiện hành vi xâm hại với nạn nhân.

“Bé không chống cự mà nằm giả chết, nhắm mắt lại. Lúc này T. mới lấy cỏ phủ lên người bé, từ trên đầu xuống. Một lúc sau bé hí mắt ra xem anh đi chưa, khi thấy anh đi rồi con mới đứng dậy bỏ đi”, chị Hằng nói.

Nghe tin con gái bị hành hung, xâm hại, người bố đi xe máy đến trường tìm, trên đường đi không may bị tai nạn gãy chân. Hiện người bố đang phải điều trị tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An.

Vụ việc đang được Công an huyện Nghi Lộc điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.