Điều tra

Vụ bé gái 11 tuổi bị chém trọng thương: Nghi can đang chấp hành án treo

22/05/2019, 13:47

Cơ quan Công an cho biết, nghi can cầm dao đâm, chém bé gái 11 tuổi đang chấp hành án treo vì trước đó đã hành hung mẹ của bé gái này.

img
Hiện trường cháu L. bị đối tượng Hiếu dùng dao đâm, chém dẫn tới cháu L. trọng thương

Liên quan đến vụ việc cháu Phạm Thị Ngọc L. (SN 2008, ở xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) bị Nguyễn Văn Hiếu (SN 1992, trú tại thôn 13, xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn) cầm dao đâm, chém dẫn tới trọng thương thì Công an huyện Triệu Sơn bắt giữ khẩn cấp Hiếu khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện này.

Theo ông Trịnh Văn Đồng - Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), trước đây, do mâu thuẫn cá nhân nên nghi can Hiếu đã hành hung chị Đinh Thị Đ. (mẹ đẻ cháu Phạm Thị Ngọc L.) và đã bị tòa án đưa ra xét xử và được hưởng án treo. Trong khi đang chấp hành án thì nghi can Hiếu lại tiếp tục ra tay nhằm sát hại cháu L.

Thượng tá Nguyễn Văn Quyền - Trưởng Công an huyện Triệu Sơn cũng cho biết: tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận hành vi dùng dao chém cháu L. nhiều nhát vào vùng đầu và cổ. Hiếu cũng khai do mâu thuẫn với bố mẹ cháu L. từ lâu.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 16h30 chiều 20/5, gia đình chị Đ. phát hiện cháu Phạm Thị Ngọc L. nằm bất tỉnh tại nhà với nhiều vết chém trên cơ thể. Ngay sau đó, cháu L. được người thân đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an huyện Triệu Sơn nhanh chóng vào cuộc xác minh và tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Hiếu là nghi phạm gây ra sự việc.

Bước đầu tại cơ quan công an Nguyễn Văn Hiếu khai nhận, vào chiều 20/5 Hiếu sang nhà chị Đ. thấy có mình cháu L. ở nhà nên Hiếu hỏi cháu L. mượn chiếc thuyền để bơi trên hồ nhưng cháu L. không cho. Bực tức, Hiếu dùng dao chém cháu L. nhiều nhát vào vùng đầu và cổ rồi bỏ trốn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.