Điều tra

Vụ bé gái 7 tuổi tử vong ở TP.HCM: Bị suy thận nặng, có dấu hiệu tự kỷ

12/04/2022, 13:26

Bước đầu, công an xác định, bé gái 7 tuổi ở huyện Củ Chi tử vong bất thường có dấu hiệu tự kỷ, suy thận nặng.

Ngày 12/4, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM đang phối hợp với Công an TP.HCM điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của bé N.N.T.A. (7 tuổi ngụ ấp Tiền, xã Tân Thông Hội).

Trước đó, khoảng 7h ngày 11/4, BV Đa khoa khu vực Củ Chi tiếp nhận bé T.A. được mẹ và dì ruột đưa vào BV, trên người có nhiều vết thương.

img

Căn nhà nơi bé T.A. cùng mẹ và 2 dì ruột đang sinh sống.

Đến 8h cùng ngày, mặc dù đã được các bác sĩ chăm sóc nhưng bé gái không qua khỏi. Phát hiện trên người bé gái có nhiều vết thương nên bệnh viện đã báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an huyện Củ Chi đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của bé gái.

Làm việc với cảnh sát, bà N.T.A.N (SN 1979, mẹ ruột bé T.A.) cho biết, bà đã ly thân với chồng và đang đơn thân nuôi hai con nhỏ, sinh sống tại nhà người thân ở đường 49, ấp Tiền, xã Tân Thông Hội.

Trong sinh hoạt thường ngày, bà N. cho biết, bé T.A. có biểu hiện hay cáu gắt, tự cào vào thân thể và đập đầu vào tường.

Đầu tháng 4/2022, bà N. phát hiện bé A. bị xây xát nhiều nơi trên cơ thể, trong đó có vị trí bên trái trán, mặt cũng bị sưng phù.

Theo bà N., sau khi hỏi bé T.A. thì được biết, các vết thương ở đầu là do tự va đập vào cạnh tường, còn các vết khác là do cháu tự gây trong những ngày trước.

Sáng 2/4, bà N. đưa con gái đến Phòng khám đa khoa Thiên Ý để khám. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bé T.A. bị bệnh thận. Bác sĩ cũng yêu cầu bà N. đưa bé T.A. tới bệnh viện để khám.

Trưa cùng ngày, bà N. đưa con tới khám ở Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi nhưng các bác sĩ chẩn đoán cháu bị chấn thương nhẹ ở đầu nên không cho nhập viện.

Bà N. dự định, ngày 11/4 sẽ đưa con đi khám lại và đã xin nghỉ làm ngày này. Đến 5h ngày 11/4, cháu T.A bị hôn mê nên bà N. và người thân đưa vào Bệnh viện đa khoa Củ Chi.

Bác sĩ thông tin, bé T.A. tử vong vì bị suy thận nặng, chuyển cấp cứu trễ.

UBND huyện Củ Chi cho hay, ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an huyện Củ Chi đã lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân bé gái tử vong.

Đồng thời, công an đang trưng cầu giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân cái chết của bé. Bước đầu, công an xác định bé T.A. bị suy thận nặng và có dấu hiệu bị tự kỷ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.