Xã hội

Vụ bia Huda "phủ" lên Chùa Cầu, Hội An: Từng bị đề nghị xử lý

07/11/2019, 09:52

Sau khi bảng quảng cáo bia Huda "phủ" lên biểu tượng di sản Chùa Cầu (Hội An) được lắp đặt, đơn vị chức năng TX.Điện Bàn đã từng đề nghị xử lý.

img
Hình ảnh quảng cáo bia Huda "phủ" lên hình ảnh biểu tượng di sản văn hóa Chùa Cầu (TP.Hội An) được đặt tại đường Mẹ Thứ, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Những ngày qua, dư luận phản ứng trước hình ảnh quảng cáo bia Huda "phủ" lên hình ảnh biểu tượng di sản văn hóa Chùa Cầu (TP.Hội An) được đặt tại đường Mẹ Thứ, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam.

Trao đổi về vụ việc này, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin thị xã Điện Bàn cho biết, trước đây phòng đã có văn bản gửi Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam đề nghị xử lý vi phạm của đơn vị thực hiện quảng cáo bia Huda.

Theo ông Tuấn, nội dung bảng quảng cáo có sử dụng hình ảnh “Chùa Cầu - Hội An” đã vi phạm Khoản 3, Điều 8 Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/06/2012 “Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam”.

Trước đó, ngày 2/5/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Quảng Nam có văn bản số 212/TB-SVHTTDL về việc thống nhất thực hiện quảng cáo của doanh nghiệp tư nhân QC-TTNT Lê Nguyễn với những nội dung “Huda - đậm tình miền Trung”, địa điểm quảng cáo, số 155 đường Mẹ Thứ, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

img
Văn bản của phòng Văn hóa & Thông tin thị xã Điện Bàn gửi Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam đề nghị xử lý vi phạm của đơn vị thực hiện quảng cáo bia Huda.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch phụ trách UBND TP.Hội An, Công ty Carlsberg Việt Nam sử dụng hình ảnh Chùa Cầu, Hội An và hình một lon bia Huda để quảng bá sản phẩm mà không thông qua chính quyền địa phương. Về vấn đề này, UBND TP.Hội An đã đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam có hướng xử lý theo đúng thẩm quyền.

Công ty Carlsberg Việt Nam sử dụng hình ảnh với màu sắc không đảm bảo, không đúng với bản chất của biểu tượng di sản văn hóa thế giới là sai, địa phương hoàn toàn phản đối.

Tối 6/11, PV trao đổi qua điện thoại với người phụ trách truyền thông Công ty Carlsberg Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế và được người này cho biết hiện Công ty đang xử lý, giải quyết vấn đề này và sẽ có thông tin sau cho báo chí.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.