Pháp đình

Vụ buôn bán 16 bánh heroin, một án tử hình, hai án chung thân

24/03/2015, 06:30

TAND tỉnh Nghệ An vừa đưa ra xét xử 3 kẻ tham gia đường dây buôn bán, vận chuyển heroin số lượng lớn.

img9163_taac
Ba bị cáo Bùi Văn Vãng (phải), Lô Thị Thu (đứng giữa), Phùng Bá Dũng đứng trước vành móng ngựa tại phiên tòa sơ thẩm.

Sáng ngày 23/3, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Bùi Văn Vãng (SN 1970, trú tại Kinh Môn, Hải Dương) mức án tử hình, Lô Thị Thu (SN 1974, trú tại huyện Quế Phong, Nghệ An), và Phùng Bá Dũng (SN 1991, trú tại Nghi Lộc, Nghệ An) cùng chung mức án chung thân cho tội danh mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, Lê Thị Hằng (SN 1982, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) là người chủ động móc nối với Bùi Văn Vãng để thành lập một đường dây vận chuyển ma túy. Trong đó, vai trò của Hằng sẽ chịu trách nhiệm tìm nguồn hàng, vận chuyển vào TP. Hồ Chí Minh, Phùng Bá Dũng được giao làm người tiêu thụ.

Ngày 2/3/2014, Lê Thị Hằng gặp Lô Thị Thu hỏi mua heroin và được Thu đồng ý tìm hàng với giá 7.300 USD/bánh. Nhận được heroin từ Thu, Hằng thuê Phùng Bá Dũng vận chuyển vào Sài Gòn giao cho Bùi Văn Vãng. Trong thời gian này, Hằng đã thực hiện 2 lần vận chuyển trót lọt, tổng số heroin lên đến 8 bánh.

anh 2- tang vat 8 banh_KEZN.jpg.ashx
8 bánh heroin được Hằng chuẩn bị đưa đi tiêu thụ

Ngày 11/4/2014, Lê Thị Hằng tiếp tục thực hiện phi vụ thứ 3, mua 8 bánh heroin và chuẩn bị đưa đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Khi nghe tin đường dây bị bại lộ, Bùi Văn Vãng đã bỏ trốn. Sau đó, Vãng bị bắt giữ vào ngày 22/6/2014 tại khu vực cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước).

Qua quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã làm rõ, số heroin mà Hằng mua bán là 16 bánh, tương đương với 5,5kg. Bùi Văn Vãng, Lô Thị Thu tham gia thực hiện 2 vụ mua bán với 8 bánh heroin (tương đương hơn 2,7kg). Phùng Bá Dũng 2 lần tham gia vận chuyển 8 bánh heroin (tương đương hơn 2,7kg).

Hành vi của Lê Thị Hằng, Bùi Văn Vãng, Lô Thị Thu phạm vào tội mua bán trái phép chất ma túy. Phùng Bá Dũng bị truy tố ra trước pháp luật tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, trong quá trình chờ xét xử, Hằng đã tử vong nên cơ quan điều tra đã đình chỉ vụ án đối với Hằng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.