Thể thao

Vụ cá độ tại CLB V.Ninh Bình: Bắt trùm nhận độ Đào Đức Lợi

14/05/2014, 12:58

Ngày 13/5, Cơ quan Công an Ninh Bình đã tiến hành bắt giam Đào Đức Lợi (sinh năm 1978, thường trú tại xã An Hưng, huyện An Dương - Hải Phòng), bị can số 1 trong vụ cá độ tại CLB V.Ninh Bình.

Ngày 13/5, Cơ quan Công an Ninh Bình đã tiến hành bắt giam Đào Đức Lợi (sinh năm 1978, thường trú tại xã An Hưng, huyện An Dương - Hải Phòng), bị can số 1 trong vụ cá độ tại CLB V.Ninh Bình.

Thượng tá Lã Hồng Phúc, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vào 12h ngày 13/5 cơ quan công an đã tiến hành bắt Đào Đức Lợi theo quyết định truy nã của cơ quan Công an Ninh Bình.

Bị can số 1 trong vụ cá độ tại CLB V.Ninh Bình Đào Đức Lợi đã bị bắt (Ảnh: VOV)
Bị can số 1 trong vụ cá độ tại CLB V.Ninh Bình Đào Đức Lợi đã bị bắt (Ảnh: VOV)

Theo thông tin trên VOV, giới hâm mộ bóng đá Hải Phòng không quá xa lạ với Đào Đức Lợi vì Lợi là ông chủ đội bóng phủi thuộc hàng số má tại địa phương, đội bóng Thắng Lợi FC.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, đội bóng của "bầu" Lợi có sự tham gia của nhiều cầu thủ của nhiều CLB tại V.League như Bật Hiếu, Văn Nam, Tiến Thành (đang thuộc biên chế CLB Hải Phòng khi đó), Khánh Hùng (Hà Nội T&T).

Đặc biệt, cầu thủ đang khoác áo V.Ninh Bình là Hoàng Danh Ngọc cũng từng nhiều lần góp mặt trong đội hình của Thắng Lợi FC từ khi còn chơi cho đội Nam Định.

Được biết Đào Đức Lợi sinh ra trong một gia đình có tiếng trong giới “xã hội đen”. Trước đây, gia đình có vài xe ô tô kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách và cây xăng dầu nên phất lên như diều gặp gió.

Sau này do có nhiều doanh nghiệp kinh doanh xe khách nên gia đình Lợi bỏ và mở thêm dịch vụ cầm đồ. Tại địa phương, gia đình Lợi được đánh giá thuộc diện phức tạp.

Bản thân Lợi tuy chưa có tiền án nhưng từ lâu đã nổi danh trong giới làm ăn về lĩnh vực cầm bóng đá với số tiền khủng. Dân cá độ bóng đá ở Hải Phòng đánh giá Lợi khôn ngoan, kín kẽ nên mặc dù có “số má” nhưng lâu nay vẫn bình an vô sự.

Như vậy vụ án này, đến nay đã có 3 bị can bị bắt tạm giam 3 tháng gồm Lợi và cầu thủ Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng còn 7 cầu thủ còn lại được tại ngoại. Theo Thượng tá Lã Hồng Phúc, vào đầu tháng sáu tới, sẽ tiến hành xét xử đối với số đối tượng bị bắt và khởi tố về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Theo kết luận điều tra, ngày 15/3, tại khách sạn The Vissai Ninh Bình, ngay trước khi CLB The Vissai Ninh Bình đấu với đội Kelantan (Malaysia) trong khuôn khổ vòng bảng AFC Cup, tiền vệ Trần Mạnh Dũng đã rủ thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng cùng hai hậu vệ Lê Quang Hùng và Lê Văn Duyệt tham gia cá độ.

 

Ngày 17/3, tại khách sạn ở Malaysia, Trần Mạnh Dũng rủ thêm một số cầu thủ khác tham gia chung độ với hình thức bắt kèo "tài ba hòa". Tổng tiền cá độ là 2 tỷ đồng. Sau khi thống nhất, Trần Mạnh Dũng và Nguyễn Mạnh Dũng dùng điện thoại di động (lắp sim của Malaysia) liên lạc với Đào Đức Lợi để đặt độ và được người này chấp nhận số tiền 1,02 tỷ đồng.

 

Kết thúc trận đấu, CLB V.Ninh Bình thắng Kelantan với tỷ số 3-2, các cầu thủ thắng cá độ được nhận số tiền 800 triệu đồng.

P.V (Tổng hợp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.