An ninh hình sự

Vụ cán bộ thuế nhận "hối lộ": Kiểm điểm, điều chuyển Chi cục trưởng

21/07/2016, 16:16

Điều chuyển Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Bến Lức về Cục Thuế tỉnh để kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu.

20160711_111433 (1)

Quán cà phê nơi ông Tính bị bắt quả tang khi nhận tiền của doanh nghiệp

Chiều 21/7, ông Cao Văn Tạo, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Long An cho biết, thực hiện Văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục thuế tỉnh ra quyết định điều chuyển ông Huỳnh Văn Ẩn, Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Bến Lức về Cục Thuế tỉnh để kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu.

Cũng theo ông Tạo, Cục thuế tỉnh đang tiến hành tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Long An (phụ trách Chi cục Thuế huyện Bến Lức); Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng (phụ trách Đội Kiểm tra thuế), Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế thuộc Chi cục Thuế huyện Bến Lức. Do có liên quan đến vụ cán bộ thuế huyện Bến Lức bị cơ quan điều tra công an huyện Bến Lức bắt tạm giam về tội “Nhận hối lộ”.

Như Báo Giao thông đưa tin, ngày 15/7, Công an huyện Bến Lức (Long An) đã khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Trọng Tính, cán bộ Chi cục thuế huyện Bến Lức để điều tra hành vi Nhận hối lộ.

Trước đó, theo tường trình của ông O. chủ doanh nghiệp tại thị trấn Bến Lức, ông Tính đã làm bản áp thuế phạt doanh nghiệp của ông 1,4 tỷ đồng. Ông O. yêu cầu xem biên bản vụ việc cũng như giải trình liên quan đến mức phạt nhưng ông Tính không đồng ý.

Sau đó, ông Tính nhiều lần gọi điện gợi ý chủ doanh nghiệp đưa 400 triệu đồng để "lo giúp" vụ việc, giảm tiền nộp phạt thuế cho ông Hải còn 600 triệu đồng.

Ông O. đến công an trình báo vụ việc. Chiều 8/7, khi ông Tính nhận 200 triệu đồng từ vợ ông O. tại quán cà phê ở thị trấn Bến Lức thì bị cảnh sát ập vào bắt quả tang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.