Thời sự

Vụ cháy KCN Quang Minh: Tổng thiệt hại không dưới 130 tỷ đồng

21/10/2014, 18:38

Theo Đại tá Sơn, hiện vẫn chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại tải sản trong vụ cháy nhưng qua đánh giá sơ bộ ban đầu từ hai công ty bị cháy thì thiệt hại sẽ không dưới 130 tỉ đồng.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn – Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành Hà Nội thông tin về vụ cháy tại khu công nghiệp Quang Minh tối 18/10 vừa qua.
Đại tá Nguyễn Văn Sơn – Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành Hà Nội thông tin về vụ cháy tại KCN Quang Minh tối 18/10 vừa qua.

Theo Đại tá Sơn, hiện vẫn chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại tài sản trong vụ cháy nhưng qua đánh giá sơ bộ ban đầu từ hai công ty bị cháy thì thiệt hại sẽ không dưới 130 tỷ đồng.

Trong đó, phía Công ty Nippon Express Việt Nam thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Phía Công ty TNHH Việt Hà thiệt hại khoảng 30 triệu đồng. “Nhiều khả năng con số thiệt hại này sẽ còn cao hơn, khi có thống kê chi tiết, cụ thể”, Đại tá Sơn cho hay.

Được biết, vụ cháy ở khu công nghiệp Quang Minh xảy ra tròn 24 tiếng đồng hồ, bắt đầu từ 19h tối 18/10 cho đến 19h tối 20/10. Lực lượng PCCC phải luôn thúc trực để theo dõi đám cháy phòng ngừa ngọn lửa bùng phát bất ngờ trở lại.

Bắt đầu từ chiều ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội mới tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân gây cháy.

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, tối 18/10 đã xảy ra cháy tại lô 38B Khu công nghiệp Quang Minh với tổng diện tích lên tới 13.000m2, kết cấu khung thép mái tôn, tường gạch. Trong đó, Công ty Nippon Express thuê 8.000m2 làm kho trung chyển hàng hoá, còn lại là kho của Công ty TNHH Việt Hà.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ hỏa hoạn, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội đã huy động 16 xe cứu hỏa, đồng thời xin chi viện 4 xe từ Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội, cùng nhiều phương tiện chữa cháy và gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ… tới hiện trường chữa cháy.

Tới 1 giờ 45 phút sáng ngày 19/10, lực lượng chức năng khống chế được ngọn lửa, không để lan ra các khu vực xung quanh. Đến 19 giờ cùng ngày, tức là sau đúng 24 giờ xảy ra cháy, các cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy mới dập tắt được vụ hỏa hoạn tại Khu công nghiệp Quang Minh.

“Do nguồn nước trong bể dự chữ phòng cháy chữa cháy của Khu công nghiệp Quang Minh quá ít, chỉ có hơn 100m3 nên đã không đáp ứng được nhu cầu chữa cháy vào thời điểm đó. Ngoài ra các trụ nước trên đường của Khu công nghiệp Quang Minh cũng không đạt yêu cầu, kể cả tăng cường áp suất cũng không đủ. Do vậy lực lượng phòng cháy chữa cháy đã phải xin thêm 30 xe téc chở nước của phía môi trường đô thị”, Đại tá Sơn phản ánh.

Đại tá Sơn cho biết thêm, với vụ cháy như vừa xảy ra tại Khu công nghiệp Quang Minh, nhiều xe cứu hỏa phải hoạt động cầm chừng do bể chữa nước 100m3 không cung cấp đủ. “Như vụ cháy Khu công nghiệp Quang Minh vừa xảy ra, bể chứa phải có 1.000 m3 mới cung cấp đủ nước”, Đại tá Sơn cho hay.

Hữu Tuấn – Văn Huế

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.