Xã hội

Vụ cháy KCN Tân Tạo: Cháy rụi 4.000m2 kho xưởng, không có thương vong

27/08/2020, 11:06

UBND quận Bình Tân cho biết vụ cháy công ty trong KCN Tân Tạo đêm 26/8, không gây thiệt hại về người, diện tích cháy là 4.000m2/ 7.200m2.

img
Một khu xưởng tan hoang sau vụ cháy.

Đến 10h ngày 27/8, Công an quận Bình Tân, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại Công ty Cổ phần Ngôi nhà Ánh Dương Miền Nam (Sunhouse Miền Nam), trong KCN Tân Tạo đêm 26/8.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, đến hiện tại, các cán bộ, chiến sĩ vẫn túc trực tại hiện trường, phun nước dập lửa tàn ở đám cháy, phòng lửa bùng lên trở lại. Nhiều khu xưởng đổ sập, nhám đen, những gì ở bên trong đều bị cháy rụi hoàn toàn.

Trong suốt buổi sáng, công an, dân phòng túc trực phong tỏa, bảo vệ hiện trường để cơ quan chức năng khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

img
Lửa và khói bốc cao trong thời điểm vụ cháy đêm 26/8 ở KCN Tân tạo

Trong diễn biến khác, sáng 27/8, ông Nguyễn Minh Nhựt - Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, TP.HCM đã có báo cáo nhanh gửi UBND TP.HCM, Công an TP.HCM, Thường trực Quận ủy Bình Tân về vụ cháy.

Trước đó, khoảng 19h05 ngày 26/8, một vụ cháy bùng lên tại nhà xưởng của Công ty Cổ phần Ngôi nhà Ánh Dương Miền Nam. Công an quận Bình Tân đã điều 8 xe chữa cháy cùng 60 cán bộ chiến sĩ tức tốc đến hiện trường dập lửa.

Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM (PC07) và công an các quận 6, quận 8, quận 11, quận 12, quận Tân Phú, huyện Bình Chánh cũng được huy động chi viện với tổng số 34 xe cùng 189 cán bộ chiến sĩ.

img
Đám cháy đến sáng 27/8 vẫn đang được cơ quan chức năng phong tỏa.

Ngoài ra, Công an quận Bình Tân cũng cử Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Đội Điều tra tổng hợp, Công an phường Tân Tạo A xuống hiện trường vụ cháy tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo trật tự, lấy thông tin ban đầu để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Khi đến đám cháy Công an quận đã phối hợp với UBND phường Tân Tạo A, Điện lực Bình Phú, Quân sự quận khẩn trương tham gia cứu chữa vụ cháy, phong tỏa hiện trường và giữ an ninh trật tự tại khu vực xảy ra cháy.

Theo báo cáo nhanh của UBND quận Bình Tân, đám cháy được khống chế lúc 21h và dập tắt hoàn toàn lúc 22h30 ngày 26/8. Đơn vị đã ngăn chặn không cho cháy lan sang khu vực văn phòng của Công ty và bảo vệ được 2 nhà xưởng bên cạnh gồm Công ty Lê Mây (diện tích 4.000m2) và Công ty thép Tây Nguyên (diện tích 5.000m2).

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, diện tích xảy ra cháy khoảng 4.000m2/7.200m2. Tài sản bị cháy chủ yếu là đồ điện gia dụng như: quạt, nồi cơm, bếp từ, máy lạnh, thiết bị điện tử khác... chưa ước tính thành tiền.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.