Xã hội

Vụ cháy ở chung cư Linh Đàm có thể do sạc pin điện thoại

03/02/2023, 15:37

Sau khi dập tắt đám cháy tại chung cư Linh Đàm tối ngày 2/2, lực lượng chức năng đã xác định nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ cháy.

Ngày 3/2, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ cháy tại toà HH3C, khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 23h ngày 2/2, tại căn hộ 2414 chung cư HH3C khu đô thị Linh Đàm. Đám cháy kèm khói lớn bốc ra dữ dội theo hướng ô kính phòng ngủ căn hộ 2414. Ngay lập tức, người dân tại các tầng hô hoán nhau ôm trẻ nhỏ tháo chạy ra ngoài thoát nạn.

img

Hiện trường vụ cháy

Tại thời điểm cháy, hệ thống chữa cháy tự động, họng nước vách tường và hệ thống hút khói hành lang và tăng áp cầu thang hoạt động bình thường.

Nhận được tin báo, Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an quận Hoàng Mai và Trung tâm 5, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội đã xuất 1 xe thang, 3 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ đến hiện trường triển khai đội hình chữa cháy và thoát khói; đồng thời đã hướng dẫn khoảng 120 người tầng 23 - 24 - 25 tòa HH3C thoát ra ngoài.

Đến 23h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Khoảng gần 24h đêm, hàng nghìn người dân cùng trẻ nhỏ vẫn đứng rất đông tại khu vực trước sảnh toà chung cư. Để đảm bảo an toàn nên người dân chưa được trở lại căn hộ.

Quá trình điều tra, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy ban đầu được xác định có thể do chủ nhà sạc điện thoại trong căn phòng ngủ.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của vụ cháy khiến thang máy dừng hoạt động, vì vậy đến sáng ngày 3/2, nhiều người dân phải đi cầu thang bộ từ tầng cao (tòa nhà có 41 tầng) để đi làm và đi học.

img

Vô ý gây TNGT không gây hậu quả nghiêm trọng, tài xế có phải bồi thường?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.