Điều tra

Vụ chém lìa tay chị gái: Người anh rể đã tử vong

16/04/2016, 14:22

Người anh rể trong vụ chém lìa tay chị gái ở Thái Nguyên đã tử vong sáng 16/4.

chem-lia-tay-chi-gai

Đối tượng chém anh rể tử vong, chém lìa tay chị gái khi bị bắt. (Ảnh: Báo Thái Nguyên)

Liên quan đến vụ chém lìa tay chị gái ở Thái Nguyên, chiều 15/4, Công an đã bắt đối tượng Đỗ Duy Mạnh (SN 1966, Bình Long, Võ Nhai, Thái Nguyên) để điều tra.

Trước đó, khoảng 16h ngày 15/4, Mạnh đến nhà chị gái là Đỗ Thị Thảo (SN 1954, P. Trung Thành, TP.Thái Nguyên) xin tiền, tờ Công an TP.HCM đưa tin.

Đến nơi, Mạnh chỉ gặp anh rể là ông Vũ Thế Sơ (SN 1951) ở nhà. Khi xin tiền không được, Mạnh đã rút dao chém ông Sơ trọng thương. Bà Thảo về kịp can ngăn bị chém lìa tay.

Theo Báo Thái Nguyên, người anh rể là ông Sơ được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong lúc 1h30 ngày 16/4. Bà Thảo vẫn đang tiếp tục được điều trị.

Trưởng Công an TP. Thái Nguyên, Đại tá Phạm Thanh Hải cho hay, Mạnh là em cùng cha khác mẹ với bà Thảo. Đối tượng này từng nhiều lần đến xin tiền chị gái.

Hiện, vụ án đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.