Xã hội

Vụ chở quá tải "đất lậu": Quảng Ngãi chỉ đạo làm rõ trách nhiệm

20/05/2017, 13:45

Quảng Ngãi vừa tiếp tục có văn bản chỉ đạo các đơn vị chức năng làm rõ việc khai thác "đất lậu".

KIEM-TRA-MO-MY-TRANG-2

Khu vực khai thác đất đồi trái phép tại thôn Nho Lâm. Cả ngàn m3 đất được vận chuyển qua mỏ đá Mỹ Trang nhưng địa phương, mỏ này cố ý phủi trách nhiệm. Ảnh Xuân Huy

Công văn số 2773/UBND-NTNN do Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh ký, về việc xử lý khai thác đất đồi trái phép tại xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ.

Theo đó, ông Minh yêu cầu Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở TN&MT Quảng Ngãi điều tra, xác minh làm rõ các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia san lấp, khai thác đất trái phép tại thôn Nho Lâm (xã Phổ Hòa) - khu vực cạnh mỏ đá Mỹ Trang (Công ty CP đá Mỹ Trang) để xử lý nghiêm theo quy định.

Đồng thời, tỉnh chỉ đạo xác định trách nhiệm của Công ty CP Đá Mỹ Trang trong việc để phương tiện quá tải ra vào mỏ. Các nội dung này phải hoàn thành và báo UBND tỉnh trước ngày 30/5 tới.

Ông Minh yêu cầu UBND huyện Đức Phổ theo chức năng nhiệm vụ được giao kiểm tra xác định trách nhiệm quản lý nhà nước về khoảng sản của các phòng chuyên môn và UBND xã Phổ Hòa trong việc để xảy ra tình trạng khai thác đất đồi trái phép tại thôn Nho Lâm thời gian qua. 

Trước đó, ngày 8/5, đoàn công tác Sở TN&MT, HĐND tỉnh trực tiếp kiểm tra, ghi nhận khu vực khai thác đất trái phép Nho Lâm gần mỏ đá Mỹ Trang này với quy mô khá lớn. Ngọn đồi bị hạ xuống độ sâu 7-8m, khối lượng khai thác “lậu” ước tính lên đến trên dưới 1.000m3, một diện tích lớn bị đào bới nham nhở. Hai máy đào múc đất được phía đơn vị khai thác di chuyển và để sẵn ở khu vực mỏ đá Mỹ Trang.

KIEM-TRA-MO-MY-TRANG

Đoàn kiểm tra của Sở TNMT tại khu vực đồi đất bị khai thác trái phép ngày 8/5. Ảnh Xuân Huy

VB UBND tinh

Lần thứ 2 UBND tỉnh phải ra văn bản để xử lý vấn đề khai thác đất lậu và trách nhiệm của lực lượng chức năng, TTKS

Sự việc diễn ra công nhiên trên địa bàn huyện Đức Phổ, trực tiếp tại xã Phổ Hòa và khu vực mỏ đá Mỹ Trang, được báo chí phản ánh nhiều lần nhưng địa phương, các đơn vị chức năng này tỏ ra khá thờ ơ trong việc phối hợp kiểm tra, xử lý chuyên ngành.

Như Báo Giao thông đưa tin, ngay tại buổi kiểm tra, ông Phạm Ngọc Thạch, Phó chủ tịch UBND xã Phổ Hòa và vị chuyên viên Phòng TNMT Đức Phổ đại diện 2 đơn vị địa phương sở tại và chuyên ngành cơ sở đều tỏ ra "bị động" trước việc được mời theo đoạn và bao biện: không nắm rõ thông tin khai thác, vận chuyển đất trái phép vì xe ra vào khu vực mỏ Mỹ Trang nên “không để ý” và mới chỉ biết vụ việc này công an Đức Phổ đang điều tra (!?).

ông Nguyễn Tài Bảo - Phó giám đốc Công ty CP đá Mỹ Trang kiêm Giám đốc Điều hành mỏ này cũng liên tục thoái thác: “không rõ ai khai thác, chúng tôi chỉ có thẩm quyền quản lý khu vực mỏ”. Chỉ đến khi đoàn kiểm tra liên tục chất vấn việc đơn vị khai thác đất trái phép vận chuyển qua đường công vụ của mỏ Mỹ Trang, ông Tài cho rằng: có hỏi tài xế xe và yêu cầu họ phải đảm bảo vệ sinh môi trường.

Trước đó, Báo Giao thông có loạt bài phản ánh việc Ngang nhiên chở "có ngọn" tập kết đất lậu trước mặt CSGT; Quảng Ngãi chỉ đạo làm rõ nạn bảo kê, khai thác đất lậu; Vụ khai thác đất lậu: địa phương phủi trách nhiệm?... trên địa bàn Đức Phổ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.