Điều tra

Vụ chồng tưới xăng thiêu sống cả nhà: Cháu Quốc Anh đã xuất viện

27/08/2016, 17:12
image

Sau hai tháng điều trị đã xuất viện tại bệnh viện, cháu Ngô Hà Quốc Anh (7 tháng tuổi) đã xuất viện.

chong-dung-xang-thieu-song-ca-nha-0504

Cháu Ngô Hà Quốc Anh (7 tháng tuổi, con trai chị Khèn) sau hai tháng điều trị đã xuất viện.

Liên qua tới vụ việc chồng tưới xăng thiêu sống cả nhà xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk ngày 9/6, sau hai tháng điều trị, cháu Ngô Hà Quốc Anh (7 tháng tuổi, con trai chị Khèn) con của Ngô Quốc Lộc (23 tuổi) và Hoàng Thị Khèn (19 tuổi) đã xuất viện.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 22h ngày 9/6 tại gia đình bà Hương xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến một người tử vong và 4 người khác bị bỏng nặng. Nạn nhân tử vong là anh Ngô Quốc Lộc (23 tuổi, con rể của bà Hương).

Theo bà Hương, vào thời điểm trên, trong lúc cả gia đình đang ngủ thì Lộc cầm theo một can xăng xông thẳng vào giường chị Hoàng Thị Khèn (19 tuổi, vợ Lộc) và giường của chị Hoàng Thị Ninh (24 tuổi, con gái bà Hương). Lúc này, có hai cháu Quốc Anh và Quốc Đạt đang cùng nằm ngủ, tưới lên hai chiếc giường và tưới lên chính người mình và châm lửa đốt. Nguyên nhân do mâu thuẫn chuyện tình cảm giữa Lộc với gia đình vợ.

 >>> Xem thêm video nhân viên cứu hộ ném các em nhỏ qua cửa sổ:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.