Xã hội

Vụ cô giáo bị phụ huynh ép quỳ: Hiệu trưởng xuống làm giáo viên

11/04/2018, 12:25

Sau vụ cô giáo bị phụ huynh ép quỳ gối xin lỗi, Hiệu trưởng trường tiểu học Bình Chánh bị điều xuống đứng lớp.

IMG_8620

Hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Chánh chính thức bị cách chức. Ảnh: Hải Đường

Ông Trần Văn Tươi, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức (Long An) cho biết, chiều 11/4, chính thức công bố quyết định cách chức ông Huỳnh Công Sơn, Hiệu trưởng trường tiểu học Bình Chánh; điều chuyển xuống làm giáo viên đứng lớp. Ông Sơn bị kỷ luật do có liên quan đến vụ cô giáo bị phụ huynh ép quỳ gối xin lỗi gây xôn xao dư luận cả nước.

"Công tác điều hành hoạt động của nhà trường sẽ được bàn giao cho bà Võ Thị Mai, Phó hiệu trưởng tạm thời quản lý đến khi có hiệu trưởng mới. Về mặt Đảng, Chi bộ trường tiểu học Bình Chánh đang thực hiện quy trình, xem xét xử lý kỷ luật”, ông Tươi cho biết.

Trước đó, ngày 5/4, Hội đồng kỷ luật huyện Bến Lức đã họp thống nhất hình thức cách chức đối với hiệu trưởng trường theo nghị định của Chính phủ về xử lý kỷ luật công chức.

Như tin đã đưa, ngày 28/2, 4 phụ huynh tới trường phản ánh cách giáo dục của nữ giáo viên vượt quá chuẩn mực sư phạm. Biết mình sai, cô B.T.C.N. nhận lỗi và hứa khắc phục sai sót. Dù vậy, phụ huynh Võ Hòa Thuận không đồng tình và dùng lời nói ép cô phải quỳ 40 phút mới "cho qua chuyện". Sau khi xảy ra vụ việc, ông Thuận bị kỷ luật với hình thức khai trừ khỏi Đảng, cô giáo N. bị kiểm điểm. Do cô N. nuôi con nhỏ dưới 12 tháng nên chưa xem xét hình thức kỷ luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.