Điều tra

Vụ cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu đường dây ma túy khủng: Bắt thêm 16 người

03/08/2020, 10:46

Liên quan đến vụ triệt phá đường dây cựu cảnh sát Hàn Quốc bán ma túy, công an đã bắt thêm 16 người, thu giữ 120kg ma túy.

img
Tổ công tác kiểm tra tại một căn hộ ở Bình Chánh.

Liên quan đến vụ triệt phá đường dây ma túy do cựu cảnh sát Hàn Quốc Kim Soo Sik (60 tuổi) cầm đầu vừa bị triệt phá, ngày 3/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an cho biết, đã bắt giữ thêm 16 đối tượng, thu giữ 120kg ma túy.

Theo đó, đêm 30/7 và rạng sáng 31/7, Cục C04 đã phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng, Đội 6, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan; Cảnh sát cơ động (K02), Bộ Công an; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM đã bất ngờ tập kích đồng loạt, tiến hành khám xét nhiều địa điểm có liên quan đến vụ án.

Tại số nhà K25, khu biệt thự Camllia Garden, huyện Bình Chánh, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ 63 bịch ma túy tổng hợp dạng đá, tổng trọng lượng khoảng 63kg.

Công an đã bắt giữ Lê Hồ Vũ (SN: 1987, ngụ huyện U Minh, tỉnh Cà Mau); Nguyễn Chí Thiện (SN: 1988, ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

img
Một đối tượng người Hàn Quốc lúc bị bắt giữ.

Cùng thời điểm, tại căn hộ 602 và 502, chung cư Mizuki Park, huyện Bình Chánh, công an đã bắt giữ Lê Thị Thu Hà (SN: 1995, ngụ huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh); Trần Thanh Nhã Uyên (SN: 1997, ngụ phường Phước Tiến, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa); Nguyễn Thị Thảo Duyên (SN: 1999, ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau); Lê Thành Luân (SN: 1991, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM); Nguyễn Cẩm Giang (SN: 1993, ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).

Ngoài ra, tại các điểm khác, công an còn bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan. Theo 1 cán bộ C04, 16 đối tượng bị bắt, tang vật thu giữ gồm 120kg ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, các đơn vị phát hiện 1 đường dây ma túy khủng do Kim Soo Sik cầm đầu nên lên phương án triệt phá.

img
Các khối đá chứa ma túy.

Mới đây, cảnh sát phát hiện nhóm này đưa những khối granite nặng hàng trăm kg đến kho, sau đó nhét các túi nylon ma túy đá (dạng túi trà) vào trong lòng, xếp các khối đá khác xung quanh.

Đêm 18/7, Kim Soo Sik xuất hiện tại kho hàng cùng Huỳnh Thị Hoa Trâm (40 tuổi) chỉ đạo công nhân đóng ma tuý vào lô đá, đưa lên container chở ra cảng Cát Lái (quận 2). Nhiều cảnh sát bám theo xe container, tổ công tác khác khống chế Kim Soo Sik và một số người.

Rạng sáng 19/7, tại vị trí line P17 - thuộc Cảng Cát Lái - TP.HCM lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp container 20 Feet có trọng lượng gần 30 tấn, khai báo hàng hóa là đá granite khi chuẩn bị được thực hiện khử trùng để đưa xuống tàu để đi tới cảng Incheon của Hàn Quốc.

Lực lượng chức năng đã phát hiện một lượng lớn ma túy dạng đá được cất giấu trong những khối đá. Tang vật thu giữ là 40 kg ma túy tổng hợp dạng đá

Cùng lúc, trinh sát ập vào các căn hộ ở phường An Phú (quận 2), bắt Li Jun Hao (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) và Kang Seon Hak (27 tuổi, Hàn Quốc); thu giữ nhiều gói chứa ma tuý tinh thể màu xanh, 27 viên nén...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.