An ninh hình sự

Vụ đâm chết người vì bị nhắc vượt đèn đỏ: Hung thủ khai gi?

06/04/2019, 12:17

Ngày 6/4, Công an Tp. Đông Hà (Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ nam thiếu niên 16 tuổi đâm chết người.

img
Đối tượng Hoài đã khai nhận hành vi phạm tội của mình

Theo thông tin từ Công an Tp. Đông Hà, sau quá trình đấu tranh khai thác, bước đầu đối tượng Lê Văn Hoài (SN 2003, trú tại Kp.1, P.Đông Thanh, Tp. Đông Hà) đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, vào khoảng 11h30 ngày 4/4, Hoài điều khiển xe đạp điện mang BKS 74MĐ3-000.35 chở theo N.T.X.H. (SN 2003, trú tại Kp.3, P. 4, Tp. Đông Hà) chạy dọc theo tuyến đường Hùng Vương, hướng từ Bưu điện tỉnh Quảng Trị đến Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh Quảng Trị.

Khi đến ngã tư Hùng Vương giao với Nguyễn Huệ, Hoài vượt đèn vàng. Cùng lúc này, anh Mai Xuân Lan (SN 1987, trú tại Kp.5, P.2, Tp. Đông Hà) đi từ hướng đường Nguyễn Huệ ra đường Hùng Vương lúc đèn tín hiệu đang màu xanh nên suýt xảy ra va chạm.

img
Gia đình đau đớn trước cái chết đột ngột của anh Lan

Thấy vậy, anh Lan nói “mi đi chi lạ rứa” thì bị Hoài chửi tục. Anh Lan điều khiển xe máy áp sát vào xe đạp điện của Hoài để nói chuyện, nhắc nhở chuyện vượt đèn đỏ. Sau đó, hai bên xảy ra cãi vã. Bực tức, anh Lan dùng tay và mũ bảo hiểm đánh vào người Hoài. Tiếp đến, Hoài rút dao để sẵn trong người ra rồi đâm vào bụng của anh Lan.

Nạn nhân được người dân địa phương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên anh Lan đã tử vong vào tối cùng ngày (4/4).

Được biết, cây dao bấm Hoài dùng để gây án được mua trước đó mấy ngày và được đối tượng thủ sẵn trong người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.