Pháp đình

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Sáng nay, tuyên án cựu tướng Phan Văn Vĩnh

30/11/2018, 07:23

Sáng 30/11, TAND Phú Thọ tuyên án cựu tướng Phan Văn Vĩnh cùng 91 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ

a1 (2)

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh bị truy tố từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù giam

Sáng nay (30/11), TAND tỉnh Phú Thọ đưa ra phán quyết đối với cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh, cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa và 90 bị cáo trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng Internet.

Hiện công tác chuẩn bị cho phiên xét xử đang được khẩn trương tiến hành, an ninh tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ. 

Trước đó, phiên tòa sơ thẩm diễn ra tại TAND Phú Thọ bắt đầu diễn ra từ ngày 12/11 với nhiều kỷ lục về tố tụng như số bị cáo đông nhất (92 bị cáo), khu vực xét xử rộng 1.000 m2, tổng số tiền nạp để chơi bạc gần 10.000 tỷ đồng, tiền tang vật thu hồi lên đến trên 1.000 tỷ đồng, giá trị tài sản thu hồi hơn 200 tỷ đồng.

Sau 2 tuần xét xử, đại diện VKSND đưa ra quan điểm luận tội đối với các bị cáo về 6 tội: Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Rửa tiền, Mua bán trái phép hóa đơn và Sử dụng mạng Internet chiếm đoạt tài sản.

Cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh bị đề nghị 7-7,5 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng tội danh trên, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) Nguyễn Thanh Hóa bị đề nghị 7,5-8 năm tù.

VKS đề nghị tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch CNC) 11-13 năm tù, Phan Sào Nam 6-7 năm tù với 2 tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền.

Các bị cáo còn lại, đại diện VKS đề nghị các mức án từ phạt tiền cho đến 28 tháng tù giam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.