Điều tra

Vụ đánh phóng viên: Xe Thế Vĩnh từng hành hung người của nhà xe khác

17/10/2022, 13:21
image

Nhà xe Thế Vĩnh hành hung phóng viên không chỉ là tự phát, mà báo động tình trạng vận tải theo kiểu “xã hội đen”, chưa được xử lý triệt để.

Khoảng 17h ngày 16/10, PV Báo Giao thông theo dõi xe chở khách logo Thế Vĩnh BKS: 47G - 000.21 tấp lại khu vực Trạm xe buýt đầu đường Nguyễn Tất Thành (phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột).

Xe mang biển số 47G - 000.21 nhưng trên thân xe lại in biển số khác; chiếc xe cải tạo thành xe tải, không được phép chở khách theo quy định.

img

Đối tượng người nhà xe Thế Vĩnh hành hùng nhà báo Ngọc Hùng

Khi P/v Ngọc Hùng đang ghi hình hành vi của đón khách trái quy định của xe Thế Vĩnh, lái hùng hổ chạy đến lớn tiếng chửi bới, rồi bất ngờ dùng tay đánh liên tiếp vào đầu, bụng phóng viên. Bị đánh tới tấp, nhà báo Ngọc Hùng giơ tay đỡ khiến cánh tay bị thương.

Theo điều tra của Báo Giao thông, sự lộng hành của xe Thế Vĩnh có từ nhiều năm nay, và xe này thường xuyên hành hung người của xe khách tuyến cố định khác hoạt động cùng tuyến để tranh giành khách.

Theo đó, đầu năm 2021 nhà xe Thế Vĩnh vác dao rượt đánh tài xế nhà xe Nguyên Giáp. Khi đó hành khách quay video, cho biết: “Tôi thấy hai xe khách Thế Vĩnh chạy ẩu, đuổi bám theo sau xe Nguyên Giáp khoảng 1km. Sau khi chiếc xe Thế Vĩnh vượt lên, tôi nghi có chuyện nên lấy điện thoại quay. Lúc đó, xe Nguyên Giáp bị hai chiếc xe Thế Vĩnh kẹp ở giữa. Sau đó, chiếc xe đi trước đang chạy bất ngờ phanh gấp để cho xe Nguyên Giáp tông vào".

>>> Video: Nhà báo bị đánh, hành hung khi tác nghiệp “xe dù bến cóc” ở TP Buôn Ma Thuột.

Mới đây nhất, sáng 17/10, sau khi Báo Giao thông phản ánh thông tin “Điều tra xe dù bến cóc, PV Báo Giao thông bị tài xế đánh gây thương tích”, chủ xe khách Việt Thanh, cho biết: “Xem clip, và hình ảnh trên Báo Giao thông, tôi khẳng định người hành hung phóng viên Ngọc Hùng, chính là người đã hành hung tôi vào chiều ngày 9/10. Khi đó tôi đang điều khiển xe 47B - 229.74 đậu tại cây xăng Đoàn Ấp, xã Ea Đar, huyện Ea Kar (Đắk Lắk), đột nhiên một xe con 4 chỗ 47A - 106.11 tạt đầu xe tôi. Trên xe có 4 nam giới và 1 phụ nữ nhảy xuống hành hung tôi”.

Từ năm 2020, Báo Giao thông đã có nhiều bài viết phản ánh hàng loạt xe khách tạo bến cóc, xe dù tại Đắk Lắk, và nhiều lần phản ánh nhà xe Thế Vĩnh lập bến cóc, chạy dù. Trong đó có xe khách Thế Vĩnh đã cải tạo thành xe tải, nhưng vẫn chở khách. Và nhà xe Thế Vĩnh cũng nhiều lần gián tiếp đe dọa phóng viên.

Trao đổi với Báo Giao thông, luật sư Dương Lê Sơn, Văn phòng luật sư Lê Sơn, Đoàn Luật sư Đắk Lắk, cho biết: “Để giải quyết triệt để tình trạng bến cóc xe dù, cần có sự vào cuộc triệt để của cơ quan quản lý, xử lý nghiêm minh của cơ quan chức năng.

Qua theo dõi tôi thấy Báo Giao thông phản ánh rất nhiều về tình trạng bến cóc, xe dù, nhưng xe dù vẫn lộng hành gây nên nhiều điều nhức nhối. Nhà xe hành hung nhau đã không thể chấp nhận, nhưng giờ lại hành hùng nhà báo đang tác nghiệp đúng với quy định pháp luật thì càng cần phải xử lý nghiêm minh.

Muốn vậy, trước tiên phải xử lý triệt để tình trạng bến cóc, xe dù. Ngành GTVT phối hợp với lực lượng chức năng rà soát lại tất cả các xe khách Thế Vĩnh hoạt động có đúng quy định Pháp luật hay không. Nếu hoạt động chui, mà còn hành hung nhà báo, thì cần có biện pháp nghiêm minh, cần thiết tước giấy phép hoạt động của nhà xe Thế Vĩnh".

"Đối với việc hành hung nhà báo Ngọc Hùng, cần giám định thương tích theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự, quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Theo đó, hành vi đánh phóng viên có dấu hiệu vi phạm điểm K, điểm I khoản 1, khoản 2 điều 134, có khung hình phạt lên đến 6 năm tù. Cần phải kiên quyết xử lý để răn đe, phòng ngừa giáo dục chung”, luật sư Sơn nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.