Xã hội

Vụ đất lậu san lấp công trình 20 tỷ: Đất đá hỗn tạp, chủ đầu tư né tránh

15/03/2021, 10:46
image

Nhiều tảng đá lớn cũng được sử dụng để san lấp dự án 20 tỷ đồng do xã Nhơn Tân làm Chủ đầu tư. Trong khi đó, chủ tịch xã bảo mình không biết.

img

Đá hộc, cây cối cũng được sử dụng để san lấp Dự án KDC trung tâm kết hợp mở rộng chợ Nhơn Tân do UBND xã Nhơn Tân làm Chủ đầu tư có tổng mức kinh phí Giai đoạn I lên đến hơn 20 tỷ đồng

Đất đá san lấp có đúng quy định?

Dự án KDC trung tâm kết hợp mở rộng chợ Nhơn Tân (Giai đoạn I) do UBND xã Nhơn Tân làm chủ đầu tư. Bao gồm các hạng mục: Xây lắp san nền, giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước và cấp điện. Giai đoạn I có tổng mức đầu tư hơn 20 tỷ đồng.

Đơn vị thi công là liên danh 4 công ty: Công ty TNHH XD Thành Nhân (địa chỉ tại đường Ngô Gia Tự, phường Bình Định, TX.An Nhơn); Công ty TNHH xây lắp Song Kiệt (đường Quang Trung, phường Bình Định, TX.An Nhơn); Công ty TNHH XD TM & DV Đức An (đường Hàm Nghi, phường Bình Định, TX.An Nhơn) và Công ty TNHH TV XD Đại Hùng (phường Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn).

Trong suốt những ngày đầu tháng 3, PV theo dõi quá trình sử dụng đất, đá bóc tầng phủ ở Công ty CP VRG đá Bình Định, các loại đá trộn lẫn đất trái phép này được sử dụng để san lấp mặt bằng Dự án KDC trung tâm kết hợp mở rộng chợ Nhơn Tân (Giai đoạn I) do UBND xã Nhơn Tân làm Chủ đầu tư.

Hàng loạt phương tiện BKS: 77C-187.76, 77C-179.37, 77C-201.60… từ khu vực gần đỉnh núi thuộc Công ty CP VRG đá Bình Định lấy đất tầng phủ có lẫn đá, cây cối… ồ ạt nối đuôi nhau chở ra QL19 theo đường Biên Cương (KV Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, TX.An Nhơn) đi về hướng dự án KDC trung tâm kết hợp mở rộng chợ Nhơn Tân (Giai đoạn I) do UBND xã Nhơn Tân làm Chủ đầu tư.

Tại địa điểm san lấp, hàng chục nghìn khối đất đá được các phương tiện trút xuống. Giữa cánh đồng nằm sát bên QL19, một xe ủi liên tục đẩy đất đỏ về phía trước, lấp những thửa ruộng lúa đang trổ đòng xanh ngắt.

img

Nhiều tảng đá lớn nằm lăn lóc cũng được tuồn vào san lấp Dự án KDC trung tâm kết hợp mở rộng chợ Nhơn Tân (Giai đoạn I) có tổng mức đầu tư lên đến hơn 20 tỷ đồng

Theo dõi quá trình tuồn đất trái phép vào dự án nhà nước này, PV nhận thấy tại đây, nhiều khối đá lớn từ thùng các xe tải này đổ xuống vẫn còn nguyên trạng. Nhiều tảng đá lớn to hơn vòng tay người ôm cũng được sử dụng để san lấp khiến dư luận nghi ngờ về chất lượng công trình.

Ngoài đất trái phép, đá hộc to quá người ôm, cây cối trong quá trình bóc tầng phủ ở Công ty CP VRG đá Bình Định cũng được ngang nhiên đổ xuống san lấp Dự án KDC trung tâm kết hợp mở rộng chợ Nhơn Tân (Giai đoạn I).

img

Xe ủi đang ủi những khối đất chứa cả đá hộc và cây cối san lấp Dự án KDC trung tâm kết hợp mở rộng chợ Nhơn Tân (Giai đoạn I).

Chủ đầu tư né tránh báo chí

Suốt những ngày đầu tháng 3, sau khi liên tục theo dõi và ghi nhận quá trình sử dụng đất đá trái phép, dấu hiệu kém chất lượng để san lấp Dự án KDC trung tâm kết hợp mở rộng chợ Nhơn Tân (Giai đoạn I), PV đã liên hệ Chủ đầu tư là UBND xã Nhơn Tân để phản ánh và tìm hiểu vụ việc.

Chiều 5/3 (thứ 6), PV đến UBND xã Nhơn Tân để đăng ký làm việc. Tuy nhiên, Chủ tịch xã không có mặt tại trụ sở ủy ban. Qua điện thoại, ông Nguyễn Huỳnh Nguyên - Chủ tịch UBND xã Nhơn Tân cho biết mình đang đi họp và hẹn PV thứ 2 tuần tới (ngày 8/3) sẽ bố trí thời gian để gặp làm việc cụ thể.

Đến ngày 8/3, PV liên lạc lại với ông Nguyên thì vị này bảo: “Ngày hôm nay cũng bận cả ngày. Để tôi nói văn phòng sắp xếp lại lịch rồi sẽ liên lạc lại cho PV”.

img

Một khối lượng đất đá trái phép được sử dụng san lấp Dự án KDC trung tâm kết hợp mở rộng chợ Nhơn Tân

PV trình bày rằng chỉ xin ít phút để tìm hiểu về tổng thể dự án, trao đổi về một số thắc mắc mà dư luận đang đặt nghi vấn xoay quanh hoạt động san lấp Dự án KDC trung tâm kết hợp mở rộng chợ Nhơn Tân (Giai đoạn I). Sau đó, ông Nguyên yêu cầu PV gặp cán bộ địa chính xã.

Tuy nhiên, trước một số câu hỏi của PV xoay quanh dự án, ông Nguyễn Thành Trung (cán bộ địa chính xã Nhơn Tân) - người được Chủ tịch xã “ủy quyền” làm việc cho rằng: “Anh thông cảm, những vấn đề này chỉ chủ tịch xã mới được quyền phát ngôn”.

img

Ông Nguyễn Huỳnh Nguyên - Chủ tịch UBND xã Nhơn Tân (TX.An Nhơn) liên tục báo họp và né tránh làm việc khi PV phản ánh về quá trình sử dụng đất lậu san lấp Dự án KDC trung tâm kết hợp mở rộng chợ Nhơn Tân (Giai đoạn I) do UBND xã Nhơn Tân làm chủ đầu tư có kinh phí lên đến hơn 20 tỷ đồng

Sáng 9/3 (thứ 3), PV tiếp tục liên hệ với ông Nguyễn Huỳnh Nguyên xin đăng ký làm việc. Ông Nguyên lại cho rằng mình họp cả ngày hôm nay và hẹn PV sáng thứ 5 (ngày 11/3) sẽ làm việc với PV.

Tuy nhiên, rất bất ngờ, sáng (11/3) khi PV lên trụ sở UBND xã Nhơn Tân và liên hệ qua điện thoại với ông Nguyên xin vào làm việc thì lại nhận được những câu hỏi mang tính “chất vấn” của vị chủ tịch này: “Muốn liên hệ làm việc về vấn đề gì nói anh nghe thử?!”.

Khi PV trình bày muốn tìm hiểu về Dự án KDC trung tâm kết hợp mở rộng chợ Nhơn Tân (Giai đoạn I), tổng mức đầu tư và một số vấn đề liên quan, ông Nguyên nói: “Tổng mức đầu tư là vấn đề của tụi anh, em hỏi làm gì?!”.

PV tiếp tục phản ánh với ông Nguyên, Chủ tịch UBND xã Nhơn Tân về việc nhận thấy việc sử dụng đất trái phép để san lấp dự án do xã làm chủ đầu tư. Điều này là trái quy định của pháp luật, bởi nguồn vật liệu dùng để san lấp dự án nhà nước phải được quy định về điểm mỏ, chất lượng nguồn vật liệu rõ ràng. Nếu không, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công trình sau này.

Bất ngờ, ông Nguyên lại trả lời: “Cái đấy em liên hệ với nhà thầu thi công chứ bọn anh là chủ đầu tư mà sao anh nắm được”. Khi PV truy vấn: Chủ đầu tư phải có trách nhiệm quản lý dự án do mình đầu tư. Ông Nguyên phân trần: “Chủ đầu tư bọn anh chỉ quản lý công trình khi nó (đơn vị thi công - PV) đem vật liệu đến thi công dự án của tụi anh... Còn đất lấy ở đâu có quy định cự ly hết?”. Sau đó không đợi PV trả lời, ngay lập tức, ông Nguyên bảo “đang họp” rồi tắt máy.

Video sử dụng đất lậu để san lấp Dự án KDC trung tâm kết hợp mở rộng chợ Nhơn Tân

Một dự án nhà nước có tổng mức đầu tư Giai đoạn I lên đến hơn 20 tỷ đồng nhưng lại sử dụng đất, đá lậu để san lấp dự án. Hơn nữa, PV không nhận thấy sự kiểm tra từ đơn vị giám sát dự án này. Bởi thực tế, không chỉ đất, đá mà cây cối hỗn tạp cũng được sử dụng để san lấp mặt bằng. Thêm vào đó là thái độ thờ ơ của UBND xã Nhơn Tân, đơn vị Chủ đầu tư trước những phản ánh của báo chí và người dân khiến dư luận đặt nghi vấn.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.