An ninh hình sự

Vụ đôi nam nữ bị chém gục trên phố Hàng Bông: Do ghen tuông

24/05/2017, 16:15

Thấy vợ cùng thanh niên khác vào cửa hàng trên phố Hàng Bông, N. cầm dao chém trọng thương cả 2 rồi đầu thú.

18619901_1534314733265626_3114286881616913651_n

Hiện trường của vụ đôi nam nữ bị đâm gục ở 152 Hàng Bông.

Liên quan vụ đôi nam nữ bị đâm gục trên phố Hàng Bông, chiều ngày 24/5, trao đổi với Báo Giao thông, ông Hoàng Gia Ảnh, Trưởng Công an phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, Công an phường đã hoàn thiện hồ sơ và chuyển toàn bộ vụ việc đâm chém nhau tại cửa hàng quần áo 152 Hàng Bông cho Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, vụ truy sát khiến 2 người bị thương nặng gồm: anh Nguyễn Anh H. và chị Nguyễn Thị A., tất cả đều ở Hà Nội. Đối tượng gây án được xác định là Hoàng Nam (SN 1992, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa).

Cảnh sát xác định, Nam và Nguyễn Thị A. là vợ chồng, trong thời gian sinh sống với nhau nảy sinh mẫu thuẫn dẫn đến ly thân.

Tối 23/5, Nam phát hiện chị Nguyễn Thị A. đi cùng với bạn là anh Nguyễn Anh H. vào mua quần áo tại cửa hàng số 152 Hàng Bông. Lập tức, Nam dùng dao xông vào chém khiến anh H. và chị A. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu.

Ngay sau đó, Nam đã tới công an phường Hàng Bông đầu thú, khai nhận hành vi.

Một nhân chứng sinh sống ngay sát cửa hàng nói trên cho PV biết: “Thời điểm trên, có một thanh niên mặc áo phông đi xe máy Honda Wave màu trắng chở theo bạn gái mặc váy rất xinh đẹp đến cửa hàng thời trang. Liền lúc đó, có một thanh niên cầm một con dao bầu tiến tới từ phía sau đâm liên tiếp vào bụng và vai của người con gái mặc váy. Cùng lúc, thanh niên này quay ra đâm tiếp vào người bạn trai đi cùng. Người này sau khi bị đâm thì vùng chạy. Mọi việc diễn ra rất nhanh, đến khi cô gái nằm gục xuống, mọi người xung quanh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra".

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm thụ lý vụ việc, tiếp tục điều tra và làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.