Đường bộ

Vụ đường 13,5 tỷ đồng 3 năm chưa nghiệm thu: Đang khẩn trương khắc phục

13/01/2021, 13:21

Sau khi Báo Giao thông có nhiều bài viết về tuyến đường đê Đông - đê Trường Sơn làm 3 năm chưa nghiệm thu, huyện đã cho khẩn trương khắc phục.

img

Tuyến đường đê Đông - đê Trường Sơn, đoạn qua chợ Cống Cái Cùng được khắc phục bằng bê tông, vỉ sắt.

Ngày 13/1, theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, tuyến đường đê Đông - đê Trường Sơn (xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu), dài khoảng 2,3km đang được đơn vị thi công khẩn trương khắc phục hư hỏng.

Cụ thể, đoạn từ cầu đê Trường Sơn đến vị trí giáp ranh với mặt đường 5m (có chiều dài khoảng 700m), mặt đường rộng 3,5m (qua chợ Cống Cái Cùng) được khắc phục bằng cách đổ bê tông, vỉ sắt. Đoạn đường này sẽ sớm hoàn thành trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Đoạn còn lại cũng sẽ tiếp tục được sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông toàn tuyến.

Trước đó, Báo Giao thông đã có nhiều bài viết phản ánh, dự án xây dựng tuyến đường đê Đông - đê Trường Sơn (thuộc địa phận xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) dài khoảng 2,3km, mặt đường rộng từ 3,5 - 5m, do UBND huyện Hòa Bình làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư gần 13,5 tỷ đồng, bằng nguồn ngân sách Nhà nước.

Công trình do Công ty TNHH MTV Minh Cường Bạc Liêu chịu trách nhiệm thi công. Công trình được khởi công xây dựng từ khoảng tháng 12/2017 và dự kiến hoàn thành tháng 12/2019.

Thế nhưng, qua 3 năm xây dựng, tuyến đường nói trên vẫn chưa hoàn thành, khiến việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn, gây bức xúc kéo dài nhiều năm.

Sau đó, huyện Hòa Bình đã cắt hợp đồng đối với Công ty TNHH MTV Minh Cường Bạc Liêu (đơn vị thi công) và hợp đồng với một công ty khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.