Thời sự Quốc tế

Vụ đường ống Nord Stream bị rò rỉ: Nga đề nghị Hội đồng Bảo an họp khẩn

29/09/2022, 10:48

Nga đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn liên quan đến hành vi nghi là phá hoại nhằm vào hai đường ống Nord Stream.

Thông tin do phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova công bố trong bài viết đăng trên Telegram ngày 28/9.

Giới chức Đan Mạch thông báo phát hiện tình trạng rò rỉ khí đốt tại hai đường ống Nord Stream dưới biển Baltic hôm 26/9 sau khi các nhà vận hành báo cáo tình trạng giảm áp suất tại cả 2 đường ống.

Giới chức Đan Mạch và Thụy Điển xác nhận đã xảy ra một loạt vụ nổ dưới biển trước khi phát hiện tình trạng rò rỉ khí đốt ở 2 đường ống.

img

Bọt khí đốt rò rỉ từ đường ống Nord Stream 2 nổi lên trên mặt biển gần đảo Bornholm của Đan Mạch. Ảnh - AFP

Nga, Mỹ, Đan Mạch đều cho rằng việc 2 đường ống khí đốt bị hư hại là do hành vi tấn công có chủ đích.

Liên minh châu Âu khẳng định sẽ thực hiện biện pháp “phản ứng mạnh mẽ nhất có thể” trước hành vi tấn công vào cơ sở hạ tầng cung cấp năng lượng cho các thành viên của liên minh nhưng chưa đề cập tới bất cứ bên nào có khả năng đứng sau sự cố tại 2 đường ống Nord Stream.

Ngày 28/9, tờ Tagesspiegel của Đức dẫn lời các nguồn tin trong Chính phủ Đức cảnh báo nếu hư hại trên 2 đường ống không sớm được khắc phục, nước biển tràn vào bên trong đường ống dẫn tới ăn mòn và khiến 2 đường ống không thể sửa chữa.

Cùng ngày, giới chức Đan Mạch cho biết phải mất ít nhất 1-2 tuần mới có thể bắt đầu thăm dò khắc phục sự cố do lo ngại về an toàn.

Trong khi đó, Tagesspiegel không đưa ra thông tin về kế hoạch sửa chữa đường ống từ phía Nga hay Đức.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.