Điều tra

Vụ giang hồ đất Cảng nổ súng: Truy lùng nghi phạm Kiên “rừng”

20/03/2017, 08:53

Biết Kiên “rừng” vừa từ TP. Hồ Chí Minh về Hải Phòng, Bình “béo” kéo đàn em đến gây chuyện thì bị bắn chết.

khu-vuc-1-nguoi-chet-sau-vu-no-sung-2144

Khu vực 1 người chết sau vụ nổ súng của giang hồ đất Cảng

Như Báo Giao thông đã đưa tin, chiều 19/3 tại đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền (Hải Phòng) xảy ra vụ giang hồ nổ súng khiến 1 người chết tại chỗ, 2 người bị thương.

Tới sáng nay (20/3), lực lượng cảnh sát hình sự (PC45 Hải Phòng) và Công an quận Ngô Quyền vẫn ráo riết truy lùng nghi phạm Kiên “rừng” - hung thủ gây ra vụ nổ súng.

Trước đó, 15h30 ngày 19/3, tại khu vực bờ mương Đông Khê, khu vực ngõ 272 đường Đà Nẵng, thuộc phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng đã xảy ra vụ nổ súng khiến Hoàng Quốc Bình (tức Bình “béo”, SN 1983, trú tại phường Đông Khê) bị trúng đạn. Được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân đã tử vong do mất máu cấp.

Nghi phạm gây ra vụ nổ súng được xác định là Kiên “rừng”, SN 1964, trú tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Theo một số nguồn tin cho biết, Kiên “rừng” là một giang hồ "cộm cán" trên địa bàn Hải Phòng dạt vào TP. Hồ Chí Minh lập nghiệp. Kiên “rừng” hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bảo kê, cầm đồ, cho vay nặng lãi. Bình “béo” là một giang hồ mới nổi và cũng chọn TP. Hồ Chí Minh làm nơi hành nghề. Trước đây giữa Kiên “rừng” và Bình “béo” từng làm ăn chung nhưng do ăn chia không đều, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Bình “béo” sau một thời gian ở TP. Hồ Chí Minh đã quay lại Hải Phòng còn Kiên “rừng” vẫn hoạt động tại địa bàn này, thỉnh thoảng quay trở lại Hải Phòng.

Chiều 19/3, Bình “béo” biết tin Kiên “rừng” vừa từ TP. Hồ Chí Minh về Hải Phòng liền kéo theo nhóm 6 đối tượng đến nhà riêng của Kiên “rừng” tại khu vực trên để “nói chuyện”.

Một hàng xóm của Kiên “rừng” cho biết anh nghe tiếng nhiều người cãi chửi nhau rất lớn ở trong nhà Kiên sau đó là tiếng xô xát, đập phá đồ đạc rồi súng nổ.

Nguồn tin riêng cho biết: Kiên “rừng” luôn luôn thủ sẵn súng quân dụng trong người. Trong cuộc “nói chuyện” đó, thấy Bình “béo” cùng nhóm đàn em đến áp đảo, chửi bới coi thường mình, Kiên “rừng” đã rút súng “xử” nhóm Bình “béo”.

Hiện cơ quan công an xác nhận Bình “béo” tử vong. Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của PV, ngoài Bình “béo” tử vong, 2 đàn em khác của Bình bị thương do trúng đạn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.