Điều tra

Vụ giết vợ, chém chồng ở Nghệ An: Nạn nhân nói gì?

31/05/2016, 21:21
image

Nạn nhân trong vụ giết vợ, chém chồng ở Nghệ An đã qua cơn nguy kịch và thông tin về vụ việc.

giet-vo-chem-chong-nghe-an-1

Ông Sầm Văn Dần hiện đã qua cơn nguy kịch. (Ảnh: Vov)

Liên quan đến vụ giết vợ, chém chồng ở Nghệ An ngày 28/5, như Báo Giao thông đã đưa tin, danh tính nạn nhân tử vong được xác định là bà Vi Thị Loan (SN 1955, bản Cỏ Noong, Mường Ngọc, Quế Phong).

Chồng bà Loan là ông Sầm Văn Dần (SN 1955) bị hung thủ chém trọng thương hiện đã qua cơn nguy kịch. Ông Dần cho biết, chiều 28/5, Vi Văn Thắng (SN 1993, trú địa chỉ trên) đến rủ ông này đi bắt nhộng ong, tờ Vov đưa tin.

Sau khi bắt được nhộng ong, cả hai về nhà làm mồi nhậu rồi uống rượu. Khoảng 17h chiều cùng ngày, ông Dần ngủ ở gian ngoài. Khoảng 19h cùng ngày, ông Dần nghe thấy tiếng vợ kêu cứu.

Khi ông này chạy vào thì thấy Thắng đang cầm dao chém vợ mình. Thấy bà Loan bất tỉnh, Thắng quay ra chém ông Dần nhiều nhát rồi bỏ trốn.

Sáng 29/5, Thắng được phát hiện đang lẩn trốn tại nhà người quen ở bản Phương Tiến 1 (Tiền Phong, Quế Phong). Khi bị vây bắt, Thắng đã dùng dao đâm vào cổ tự sát, theo Công an TP.HCM.

Được biết, hiện đối tượng này cũng đã qua cơn nguy kịch nhưng tỏ ra lỳ lợm, không nói chuyện với bất kỳ ai.

Hiện, Công an vẫn đang giám sát Thắng để điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.