Thời sự

Vụ hành hung PV Báo Giao thông:Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo làm rõ

12/03/2018, 17:17

Chiều nay (12/3), Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ vụ hành hung PV Báo Giao thông.

phong vien bi hanh hung

PV Vĩnh Nhân (giữa) trình báo sự việc tại cơ quan công an Thạch Thang

Công văn số 1667/UBND-KGVX do Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ký, chỉ đạo Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, Chủ tịch UBND quận Hải Châu (Đà Nẵng) xử lý thông tin liên quan đến việc PV Hứa Vĩnh Nhân (PV Vĩnh Nhân, công tác tại Báo Giao thông văn phòng miền Trung) khi tác nghiệp tại quán Bar LOST AND FOUND (28 Bạch Đằng, P.Thạch Thang, Hải Châu). 

Theo đó, ông Thơ giao Giám đốc công an Đà Nẵng chủ trì, phối hợp UBND quận Hải Châu và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc theo phản ánh của Báo Giao thông, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/3 tới.

Trao đổi qua điện thoại, ông Thơ cho biết: "Thành phố tiếp nhận thông tin và chỉ đạo xử lý nghiêm, không để các hành vi vi phạm pháp luật, an ninh trật tự, kinh doanh vi phạm tồn tại trên địa bàn. Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cũng cho biết đã nhận thông tin và chỉ đạo các đơn vị điều tra, xử lý".

Đại tá Nguyễn Phước Hương, Trưởng công an quận Hải Châu cho biết: "Cơ quan điều tra quận đang điều tra, làm rõ. Tinh thần xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, đặc biệt các hành vi biểu hiện côn đồ, coi thường pháp luật liên quan việc PV bị hành hung này".

Trong chiều 12/3, các đơn vị Ban tuyên giáo thành ủy Đà Nẵng, Hội Nhà báo TP.Đà Nẵng… đã thăm hỏi, động viên PV Vĩnh Nhân, đồng thời nắm bắt vụ việc. Theo lãnh đạo Hội Nhà báo TP. Đà Nẵng, đây không phải sự việc đầu tiên PV trên địa bàn Đà Nẵng bị cản trở, hành hung khi tác nghiệp. Vụ việc rất nghiêm trọng, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng để xử lý nghiêm và ngăn chặn các hành vi cản trở, hành hung khác.

940FD218-1B16-4DA0-963B-261E6BC0AE05.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo xử lý vụ việc

C4479576-A0C1-4EE0-978A-39BB7CDF88D4.

Báo Giao thông có các văn bản gửi Đà Nẵng, Hội Nhà báo Việt Nam... xử lý vụ việc, bảo vệ nhà báo khi tác nghiệp...

Ông Hoàng Khánh Hưng, Quyền trưởng phòng Thông tin- Báo chí- xuất bản (Sở Thông tin và truyền thông Đà Nẵng) cho hay: Sở báo cáo vụ việc lên thành phố để chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc. 

Trước đó, sáng ngày 12/3, PV Hứa Vĩnh Nhân đến trình báo tại Công an P.Thạch Thang về các diễn biến sự việc bị nhóm đối tượng hành hung, khống chế, giam lỏng hơn 2 tiếng sau khi bị phát hiện tác nghiệp tại quán LOST AND FOUND.

phong-vien-bao-giao-thong-bi-danh

Máu mũi PV Vĩnh Nhân vẫn chảy nhiều sau khoảng 6 giờ bị nhóm đối tượng hành hung, đánh đập

Tại buổi trình báo với Công an P.Thạch Thang, anh Nhân vẫn chảy nhiều máu mũi sau khi bị nhóm đối tượng trên hành hung. Theo PV Nhân, anh liên tục bị đấm đánh vào bụng và phần đầu. PV cố chạy ra ngoài nhưng vẫn bị vây ráp, khống chế. Một khách ở bàn bên cạnh có ý can thiệp liền bị nhóm người này đe doạ.

Trưa 12/3, PV Hứa Vĩnh Nhân được đưa đi khám cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng máu mũi chảy nhiều, đầu bị tê buốt, biểu hiện choáng... Các bác sĩ khoa cấp cứu tiến hành xét nghiệm, chụp CT và chẩn đoán bị chấn thương phần mũi, xây xát, đề nghị cho tiếp tục theo dõi, ổn định sức khoẻ, tâm lý. 

Có dấu hiệu dằn mặt phóng viên, cơ quan báo chí

Ngày 12/3, Tổng biên tập Báo Giao thông Nguyễn Bá Kiên đã ký văn bản gửi UBND TP.Đà Nẵng, Công an thành phố, Sở TTTT Đà Nẵng, Hội Nhà báo Việt Nam... về việc PV Báo Giao thông bị hành hung khi tác nghiệp tại Đà Nẵng; đề nghị cơ quan chức năng nghị điều tra, làm rõ và bảo vệ quyền lợi chính đáng của phóng viên. Qua đó, bảo vệ các nhà báo hành nghề đúng pháp luật. Ông Kiên nhấn mạnh: Hành động của nhóm thanh niên trong quán nghi là bảo kê là hành động côn đồ, cố ý hành hung phóng viên khi tác nghiệp; thể hiện việc bất chấp pháp luật, có dấu hiệu dằn mặt phóng viên và cơ quan báo chí

Theo ông Nguyễn Bá Kiên, thời gian qua có nhiều cơ quan báo chí trong đó có Báo Giao thông đã nhận được thông tin phản ánh của người dân đến Báo Giao thông và trên trang Facebook “Quản lý đô thị Đà Nẵng: tiện nghi-xanh-sạch-đẹp” về việc các quán bar trên đường Bạch Đằng (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) lấn vỉa hè, gây ô nhiễm, gây tiếng ồn nghiêm trọng. Và một số tờ báo đã phản ánh việc ô nhiễm tiếng ồn, mất an ninh trật tự tại quán Bar LOST AND FOUND, trong đó Báo Giao thông điện tử có bài  Quán bar lấn vỉa hè, mở nhạc “tra tấn” người dân (ngày 21/1/2018)

Báo Giao thông tiếp tục thông tin vụ việc này

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.