Điều tra

Vụ khai thác đất sét trái phép tại Bình Định: Phạt chủ đất 10 triệu đồng

06/04/2022, 17:34

UBND huyện Vân Canh đã ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với chủ đất để xảy ra tình trạng khai thác đất sét trái phép.

Ngày 6/4, trao đổi với PV, lãnh đạo Sở TNMT tỉnh Bình Định cho biết, UBND huyện Vân Canh đã có báo cáo về việc kiểm tra xử lý khai thác đất, sét trái phép tại xã Canh Hòa mà Báo Giao thông liên tục phản ánh trước đó.

Cụ thể, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh đã chỉ đạo UBND xã Canh Hòa phối hợp với Công an huyện kiểm tra hiện trường, báo cáo UBND huyện về phản ánh liên quan đến việc khai thác đất sét trái phép tại làng Canh Lãnh, xã Canh Hòa. Theo báo cáo của UBND xã Canh Hòa tại hiện trường có dấu hiệu khai thác đất sét trên đất ông Đoàn Văn Mỗn đang sử dụng.

img

Khu vực khai thác đất sét trái phép tại làng Canh Lãnh, xã Canh Hòa diễn ra rầm rộ, ngang nhiên

UBND xã Canh Hòa đã mời ông Đoàn Văn Mỗn đến làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính ông Đoàn Văn Mỗn về hành vi hủy hoại đất với diện tích 1.986 m2 tại thửa đất số 31, tờ bản đồ số 08 (bản đồ lập năm 1998) tại làng Canh Lãnh, xã Canh Hòa, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Sau đó, UBND huyện ra Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Đoàn Văn Mỗn với số tiền 10 triệu đồng về hành vi hủy hoại đất với diện tích 1.986 m2. Đồng thời, buộc ông Đoàn Văn Mỗn khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Đáng nói, vào giữa tháng 6/2021, sau khi báo chí phản ánh tình trạng khai thác đất sét tại khu vực này, UBND xã Canh Hòa đã tiến hành kiểm tra. Sau đó, cũng đã lập biên bản xử phạt ông Đoàn Văn Mỗn (làng Canh Phước) vì là chủ thửa đất số 32, tờ bản đồ số 8 - khu vực làng cũ Canh Lãnh (xã Canh Hòa) do để xe máy đào lấy một lượng đất ra khỏi khu vực ruộng đem đi nơi khác vào ban đêm.

img

Đây là khu vực đất của ông Mỗn bị lập biên bản xử lý vì để xảy ra khai thác đất trái phép năm 2021. Hiện trường để lại là những hầm hồ nước dù đã được yêu cầu hoàn trả lại hiện trạng

Lực lượng chức năng cũng yêu cầu ông Mỗn khôi phục lại hiện trạng đất. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, tại khu vực khai thác đất trái phép trên vẫn không có dấu hiệu được khôi phục, nhiều hầm hồ rất lớn để lại sau khi đất tặc rút đi tạo thành những ao lớn đến hàng trăm m2. Huyện Vân Canh cũng yêu cầu truy tìm đối tượng khai thác đất nhưng đến nay vẫn không tìm ra.

Điều này gây bức xúc trong dư luận bởi diện tích đất bị khai thác trái phép ở đây rất lớn. Trên diện tích này, đất tặc có thể khai thác hàng nghìn khối đất, bỏ túi cả trăm triệu đồng mỗi đêm nhưng chỉ xử phạt chủ đất 10 triệu đồng sẽ tạo nên tiền lệ xấu.

Ông Lương Đình Tiên, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh khẳng định: Đã giao Công an huyện Vân Canh tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý khai thác đất, sét trái phép trên địa bàn xã Canh Hòa. Điều tra đối với các phương tiện vận chuyển đất, sét khai thác trái phép xử lý theo quy định.

Đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn của đơn vị phối hợp với UBND xã Canh Hòa làm việc với chủ sử dụng đất để xác định các đối tượng có liên quan đến hoạt động khai thác đất, sét trái phép đang diễn ra trên địa bàn xã Canh Hòa, xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật. Nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự đề nghị điều tra để xử lý triệt để.

img

Khu vực đất tặc tung hoành thu hàng trăm triệu mỗi đêm

Như Báo Giao thông đã liên tục phản ánh trong thời gian vừa qua, các đối tượng "đất tặc" huy động máy móc, phương tiện vận tải thùng lớn vào khu vực làng Canh Lãnh, xã Canh Hòa khai thác đất trái phép.

Trong đêm 22/3, ghi nhận hoạt động khai thác đất sét ở đây xảy ra từ chập choạng tối đến giữa khuya. Các đối tượng ngang nhiên mở con đường lớn xuống khu khai thác tại làng Canh Lãnh, thậm chí "đất tặc" còn dựng lều trại để chỉ huy hoạt động khai thác trái phép này. Mỗi đêm, có hàng trăm khối đất như thế được lấy đi, đất tặc ung dung bỏ túi từ 50, 60 triệu, thậm chí cả trăm triệu đồng. Điều này gây nên tình trạng thất thoát tài nguyên rất lớn.

Đáng nói hơn, sau khi khai thác đất sét ở làng Canh Lãnh, các phương tiện vận chuyển ra con đường trước cổng UBND xã Canh Hòa, sau đó qua trung tâm huyện Vân Canh về điểm đổ ở xã Canh Hiển. Đoàn xe ung dung vượt hành trình hàng chục km nhưng lại không vấp phải sự kiểm tra nào.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND xã Canh Hòa lại cho rằng, "đất tặc" khai thác ban đêm nên rất khó phát hiện. Đáng nói hơn, đây là địa phương đang bị thanh tra về đất đai của huyện Vân Canh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.