Thế giới

Vũ khí hạt nhân Mỹ được cất giữ ở đâu trên đất Athens?

19/04/2018, 20:40

Tổng BT đảng Cộng sản Hy Lạp Dimitris Koutsoumpas cho hay, vũ khí hạt nhân của Mỹ được cất giữ trên khắp Hy Lạp.

Dimitris Koutsoumpas

Tổng bí thư đảng Cộng sản Hy Lạp Dimitris Koutsoumpas

Ông Koutsoumpas chỉ ra địa điểm cụ thể người Mỹ cất vũ khí hạt nhân là căn cứ không quân Arakxos của Hy Lạp.

Ngoài ra, ông tin rằng quân đội Mỹ chứa máy bay không người lái tại căn cứ quân sự thuộc thành phố Larissa, phi đội trực thăng ở căn cứ Alexandroupoli, trong khi quân đội NATO đóng ở phía Đông Biển Aegean dưới vỏ bọc “giải quyết tình trạng người vượt biên”.

Chính trị gia này chỉ trích chính sách “vâng lời” của Chính phủ Hy Lạp với Mỹ, EU và NATO trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế trầm trọng, từng khiến đất nước này rơi vào tình cảnh không thể trả được 1,8 tỉ USD cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) năm 2015.

Vào thời gian này năm ngoái, truyền thông Hy Lạp đồng loạt đưa tin căn cứ không quân Arakxos chuẩn bị tiếp nhận vũ khí hạt nhân của Mỹ, tuy nhiên Bộ Ngoại giao nước này lên tiếng phản bác.

Khi đó, Ngoại trưởng Nikos Kotzia khẳng định chính quyền Athens không thảo luận với Mỹ việc triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Hy Lạp cũng như việc gia hạn thỏa thuận về căn cứ Mỹ trên đảo Crete.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.