Hồ sơ tài liệu

Vũ khí hạt nhân Nga cách Mỹ... 85km

01/09/2016, 22:05
image

Nga đang có kế hoạch bố trí vũ khí hạt nhân cách Alaska (Mỹ) khoảng 85km.

ten lua Nga

Nga đang có kế hoạch bố trí vũ khí hạt nhân cách Alaska (Mỹ) khoảng 85km. (Ảnh minh họa)

Tổng thống Nga Putin mới công bố kế hoạch bố trí các vũ khí hạt nhân tại bờ biển phía đông nước này (khu vực Chukotka), nơi chỉ cách Alaska (Mỹ) khoảng 85 km.

Theo Sputnik, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu cũng xác nhận quân đội nước này có kế hoạch thành lập một tiền đồn quân sự ở Chukotka.

Được biết, căn cứ này nếu được thiết lập sẽ hoạt động vào năm 2018 và kiểm soát từ Bắc Cực đến vùng lãnh thổ Primorye ở phía Nam.

Căn cứ trên nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của hải quân Nga trong khu vực và giúp bảo vệ bờ biển phía đông của nước này.

Daily Star nhận định, việc bố trí vũ khí hạt nhân ở căn cứ trên sẽ giúp Nga đối trọng với Mỹ. Nhiều nhà phân tích cũng cho rằng, việc thiết lập căn cứ và bố trí vũ khí hạt nhân của Nga "đáng được nghiên cứu kỹ lưỡng".

Trước đó, trong thời Chiến tranh Lạnh, Liên Xô từng triển khai tên lửa tầm trung SS-20 Pioneer tới bờ biển phía đông. Từ đây, tên lửa có thể tấn công Alaska và một số bang của Mỹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.